Khám phá những điều lạ lùng về cuộc sống ở các quốc gia trên thế giới

Một trong số những kinh nghiệm 'bỏ túi' cho tín đồ ưa 'xê dịch' là nên tìm hiểu những điều khác biệt trong văn hóa từng vùng miền. Điều đó sẽ giúp bạn khi đặt chân đến một vùng đất mới có thể dễ dàng 'nhập gia tùy tục'. Bởi thực tế, nhiều quốc gia do khác biệt về khí hậu, văn hóa, thói quen đã tạo nên những điều kỳ lạ có phần ngược đời thực sự khiến nhiều du khách phải lúng túng như: Lắc đầu là đồng ý ở Bulgaria, huýt sáo trong nhà là điểm gở ở Nga hay nhường ghế cho người già được coi là bất lịch sự ở Nhật Bản...

 Nếu du lịch tại Bulgaria, nhiều người sẽ phải bối rối vì đây là một trong số ít các quốc gia trên thế giới quy định việc lắc đầu nghĩa là... đồng ý và gật đầu thay cho việc nói không

Nếu du lịch tại Bulgaria, nhiều người sẽ phải bối rối vì đây là một trong số ít các quốc gia trên thế giới quy định việc lắc đầu nghĩa là... đồng ý và gật đầu thay cho việc nói không

Quy định có phần "lạ đời" này khiến trong một lần sang Bulgaria, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gặp phải chuyện "dở khóc, dở cười". Khi bồi bàn chỉ vào một món ăn - nhà thơ lắc đầu, chỉ vào món ăn khác - ông cũng lắc đầu. Kết quả 2 món được mang lên trong sự ngỡ ngàng của đoàn nhà văn Việt Nam sang nước bạn tác nghiệp

Ở Ấn Độ cũng có quy định tương tự về việc lắc và gật đầu như "xứ sở hoa hồng" Bulgaria. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, việc cử động đầu ở Ấn Độ còn thể hiện sự thân thiết, lời cám ơn...

Thêm một điều có phần "lạ đời" ở "xứ sở hoa hồng" là thay vì âu yếm mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu, người dân Bulgaria lại nhổ nước miếng vào chúng

Với nhiều quốc gia, đây được coi là hành động khiếm nhã, mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian của người Bulgaria, quỷ dữ thường đánh cắp những người mà mọi người tán dương. Vì vậy, để đánh lạc hướng quỷ dữ, họ phải nhổ nước miếng vào đứa trẻ để chúng trở nên khó ưa hơn

Văn hóa ở nhiều nước khi tham gia các phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm là khi có người cao tuổi xuất hiện, bạn nên nhường chỗ cho họ. Tuy nhiên, điều đó lại không xảy ra tại Nhật Bản

Lý do là dòng máu samurai chảy trong huyết quản khiến nhiều người cao tuổi tại Nhật không cho phép mình được người khác nhường nhịn hay đòi hỏi quyền lợi từ ai. Vì thế, nếu bạn cố chấp muốn nhường ghế cho người cao tuổi thì có thể bị coi là người bất lịch sự tại đây

Ở nhiều quốc gia, việc ngủ gật tại chỗ làm sẽ bị coi là hành động thiếu tôn trọng với công việc. Tuy nhiên, cũng tại Nhật Bản thì hành động trên lại hoàn toàn được chấp nhận

Đơn giản vì người Nhật Bản cho rằng, nếu bạn ngủ tại nơi làm việc – nghĩa là bạn tận tâm với công việc đến nỗi không ngủ đủ giấc ở nhà. Do đó, sẽ không có lý do gì để trách mắng hay kiểm điểm một nhân viên tâm huyết như vậy

Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo của công ty cũng nhận ra việc nhân viên ngủ gà ngủ gật ở chỗ làm không hề tốt cho sức khỏe cũng như tiến độ công việc. Nên từ năm 2018, nhiều công ty Nhật Bản đã thực hiện chế độ "thưởng ngủ", quy đổi giấc ngủ đầy đủ của nhân viên thành tiền, phiếu giảm giá... Chế độ đãi ngộ có phần lạ lùng này đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng làm việc quá sức ở xứ phù tang

Phải làm sao nếu đi du lịch tại Bồ Đào Nha nhưng đồ ăn lại hơi nhạt với bạn? Lời khuyên cho bạn là hãy cố gắng ăn hết chúng. Vì nếu bạn có ý định thêm muối vào món ăn, mọi người nơi đây sẽ nghĩ bạn không thích món đó. Hành động này tương đồng với việc bạn đang chê khả năng của đầu bếp nấu ra món ăn

Khi đến du lịch tại Triều Tiên, bạn sẽ nhận ra đất nước này vắng bóng chiếc quần jean xanh. Chính phủ quốc gia trên cho phép người dân mặc quần jean đen nhưng cấm mặc quần jean màu xanh vì nó là hiện thân của chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên nếu là một du khách, bạn vẫn có quyền mặc nó. Nhưng bạn vẫn nên "nhập gia tùy tục" để tránh ánh mắt dị nghị của người dân

Ở các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... người ta thường dùng ngón tay chữ V khi chụp ảnh phong cách dễ thương. Tuy nhiên ở Anh, Nam Phi, Australia, New Zealand, Ireland nếu quay mu bàn tay ra ngoài thì mang ý nghĩa xúc phạm nặng nề người đối diện

Còn với ngón tay cái, ký hiệu này được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới để biểu thị sự tán dương, đồng ý. Tuy nhiên, tại Iran, Iraq, ký hiệu này mang ý nghĩa xúc phạm

Với nhiều người, việc chạy bộ được coi là hoạt động càng đông sẽ càng vui. Tuy nhiên nếu đến Burubdi để chạy bộ theo nhóm, bạn có thể bị phạt tù. Vì hành động này bị quy kết có thể gây kích động cho việc bạo động hình thành, nên chính phủ Burundi đã ban hành lệnh cấm chạy bộ từ hai người trở lên vào năm 2014

Tại thành phố Petrolia (thuộc Canada), nếu bạn cất tiếng hát có thể đối mặt với nhiều mức hình phạt. Vì từ năm 1990, chính phủ nơi đây đã ban hành lệnh cấm la, hét, kêu gào, huýt sáo và hát nhằm giảm thiểu tiếng ồn. Điều này có lẽ khiến nhiều người "hát hay không bằng hay hát" cảm thấy bất tiện khi đi du lịch tại đây

Nếu bạn là đàn ông và mắc chứng tiểu đêm có lẽ Thụy Sĩ không phải đất nước dành cho bạn. Vì tại đây, luật pháp quy định không được đứng tiểu sau 22h. Điều luật đưa ra nhằm giảm tiếng ồn vào ban đêm, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác

Một điều lạ lùng mà bạn có thể bắt gặp ở các quốc gia Bắc Âu, mà đặc biệt là Thụy Điển, chính là biển báo giao thông dành cho những người nghiện smartphone. Biển báo được đặt ra nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông khi người đi bộ "dán" mắt vào màn hình điện thoại

New Zealand nổi tiếng là quốc gia "xanh", cuộc sống của con người hòa hợp với thiên nhiên đến mức... người dân ở đây thường xuyên đi chân trần. Từ đi siêu thị, đi ăn nhà hàng đến việc vào quán bar, giày dép chưa bao giờ là vật dụng bắt buộc đối với người New Zealand

Người Nga cũng khá mê tín, nên nếu bạn đến quốc gia này để du lịch thì đừng dại gì mà huýt sáo. Hành động đó đối với nhiều nước có thể coi là bình thường nhưng với người dân Nga, huýt sáo trong nhà sẽ dự báo điểm gở về tài chính và có thể gọi gián vào trong

Theo nghiên cứu vào tháng 1-2019, có hơn 70% dân số Việt Nam thích uống bia với đá. Bỏ vài cục đá vào cốc bia sẽ khiến bia lạnh nhanh hơn và vị ngon hơn. Tuy nhiên, hành động này sẽ khiến người châu Âu ngạc nhiên vì ở chỗ họ chỉ thường uống bia được ướp lạnh

Như Quỳnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-kham-pha-nhung-dieu-la-lung-ve-cuoc-song-o-cac-quoc-gia-tren-the-gioi/831492.antd