Khám phá những phương thức tuần tra độc đáo trên thế giới

Bên cạnh phương tiện cơ giới, một số nước trên thế giới vẫn duy trì phương thức để lực lượng tuần tra sử dụng động vật. Vài nơi khác thì lại ứng dụng robot để đi tuần, nhằm hỗ trợ cho con người trong nhiều thời điểm, địa hình khó khăn.

Một trong những điều hấp dẫn du khách khi tới đảo Marajó (Brazil) là có thể chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng quân cảnh cưỡi trâu nước đi tuần tra

Một trong những điều hấp dẫn du khách khi tới đảo Marajó (Brazil) là có thể chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng quân cảnh cưỡi trâu nước đi tuần tra

Việc quân cảnh nơi đây sử dụng trâu nước đi tuần tra bắt đầu từ những năm 1990 để đảm bảo an ninh khu vực, truy bắt những kẻ tình nghi ẩn náu trong các khu rừng rậm hoang vu của Marajó hay xua đuổi những con thú hoang đe dọa cuộc sống của người dân...

Theo đánh giá của cảnh sát địa phương, lý do họ chọn trâu nước để đi tuần là ở chúng có khả năng bơi giỏi hơn chó, nhanh nhẹn hơn ngựa khi đi qua bùn lầy và dễ thích nghi với cái nóng ngột ngạt của Marajó - một nơi nằm ngay gần đường xích đạo

Được biết, số lượng trâu tại đảo Marajó lên đến 450.000 con - nhiều hơn dân sinh sống trên đảo. Ngoài nhiệm vụ đi tuần, chúng được người dân sử dụng để chở thiết bị, cung cấp thịt, da và sữa. Hiện nay, những con vật này còn trở thành hình ảnh thương hiệu của đảo và thu hút khách du lịch

Hình ảnh quân cảnh cưỡi trâu đi tuần trên đảo nổi tiếng đến mức, vào ngày 7-9 hằng năm, đơn vị trâu ở Marajó sẽ được đưa tới Belém - thủ phủ của bang Pará để diễu hành kỷ niệm ngày Brazil tuyên bố độc lập

Ngựa là loài động vật được nhiều nước sử dụng để hỗ trợ cảnh sát trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự xã hội như tại Anh, Australia, Mỹ, Oman...

Ngựa đem lại lợi thế về tầm nhìn và khả năng di chuyển qua các đám đông hơn so với xe cơ giới, điều đó giúp lực lượng tuần tra dễ dàng kiểm soát, phân tán các đám đông

Ngoài ra, ngựa còn có thể di chuyển rất hiệu quả ở những khu vực chật hẹp như chợ búa, ngõ ngách, vỉa hè đi bộ, công viên hoặc nơi địa hình xấu khiến xe cơ giới không thể đi tới. Điều đó khiến lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa được sử dụng nhiều trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn

Việc sử dụng ngựa đi tuần còn dễ dàng tạo ra cảm giác thân thiện và gần gũị với con người và môi trường. Ở nhiều thành phố, việc người dân hay khách du lịch vẫy chào những sĩ quan cảnh sát trên lưng ngựa là hình ảnh rất phổ biến

Ngoài động vật, một số quốc gia còn sử dụng robot để hỗ trợ việc tuần tra. Ví như phòng cảnh sát thành phố Huntington Park, bang California (Mỹ) từng giới thiệu tới công chúng loại robot tuần tra tự động có tên "HP Robocop"

"HP Robocop" được trang bị hệ thống camera 360 độ, có nhiệm vụ quan sát, theo dõi toàn cảnh những khu vực mà cảnh sát không thể liên tục đi tuần

Những hình ảnh mà robot ghi lại sẽ được chuyển trực tiếp đến trụ sở cảnh sát thành phố, qua đó lực lượng chức năng có thể đưa ra phản ứng kịp thời trước các tình huống phát sinh

Cảnh sát trưởng thành phố Huntington Park cho biết "HP RoboCop" sẽ như một cánh tay đắc lực trong việc tuần tra, điều đó sẽ giúp lực lượng chức năng có thêm thời gian để tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn

Điều thú vị ở "HP RoboCop" là còn có thể chào hỏi người dân qua hệ thống loa

Tại công viên Bishan-Ang Mo Kio ở Singapore, nhà chức trách của nước này sử dụng một chú robot bốn chân có tên Spot để đi tuần tra

Spot được điều khiển từ xa, giúp tiết kiệm sức người trong việc tuần tra công viên. Ngoài ra, nó cũng giúp ích trong việc hạn chế tiếp xúc giữ người với người trong thời điểm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp

Theo đó, camera được trang bị sẵn sẽ giúp Spot theo dõi và xác định số lượng người có mặt trong một khu vực

Đồng thời, hệ thống loa sẽ hoạt động khi phát hiện đám đông để phát đi thông báo nhắc nhở mọi người giãn cách

Như Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-kham-pha-nhung-phuong-thuc-tuan-tra-doc-dao-tren-the-gioi-post458310.antd