Khám phá những 'tuyệt chiêu tỏ tình' độc đáo của giới động vật

Không chỉ riêng con người mới có nhu cầu được yêu thương, quan tâm và tìm kiếm bạn đời phù hợp. Các loài động vật cũng như vậy, những con đực sẽ cần tìm đến con cái để giao phối và cùng nhau phát triển. Đáng nói, để có thể chinh phục đối phương, chúng đã sáng tạo ra vô số 'tuyệt chiêu tỏ tình' kì lạ và hài hước. Giả chết, múa đuôi, phát ra tia cực tím,... chính là những cách ve vãn độc đáo nhất của các 'cao thủ tán tỉnh' trong giới động vật.

 Chim đinh viên phân bố ở Australia và New Guinea là loài chim có cách chinh phục bạn tình khá lãng mạn. Những con trống được coi là “bậc thầy” trong nghề xây tổ để hấp dẫn con cái. Vì có nhiều giống loài khác nhau, nên tổ của chúng cũng mang những phong cách không giống nhau

Chim đinh viên phân bố ở Australia và New Guinea là loài chim có cách chinh phục bạn tình khá lãng mạn. Những con trống được coi là “bậc thầy” trong nghề xây tổ để hấp dẫn con cái. Vì có nhiều giống loài khác nhau, nên tổ của chúng cũng mang những phong cách không giống nhau

Cứ đến mùa giao phối, chim trống sẽ bay đi lượm nhặt các vật liệu đủ màu sắc để trang trí tổ của nó. Khi phát hiện đối tượng đến, chim trống nhảy nhót, hót mừng mời vào tổ tham quan. Tổ càng đẹp sẽ càng quyến rũ được nhiều chim cái

Chuột Antechinus sống ở các nước Châu Đại Dương được biết đến là một loài khá đa tình. Vào mùa kết đôi, con đực sẽ đi quyến rũ và giao phối với càng nhiều con cái càng tốt

Một điều bất hạnh là mùa sinh sản đầu tiên cũng sẽ là mùa cuối cùng của những con đực. Chuột đực có thể trưởng thành nhanh chóng sau 1 năm và chết sau khi giao phối vì kiệt sức

Ốc sên là loài động vật thân mềm có bộ phận sinh dục nằm ngay trên cổ, phía sau cuống mắt. Vị trí của bộ phận này có thể coi là một điểm thuận lợi để chúng dễ dàng giao phối với bạn tình

Một điều thú vị ở ốc sên là chúng có cả 2 cơ quan sinh dục đực nhưng không thể tự thụ tinh. Vậy nên, chúng sẽ bắn những chất nhầy có cấu tạo từ canxi vào tử cung của bạn tình để có thể giữ được nhiều tinh trùng, tăng chất lượng sinh sản cho cả hai

Nhện cái Pisaura (pisaura mirabilis) có một sở thích khá đặc biệt là khi tỏ tình, những con nhện đực phải mang quà tới thì mới được phép giao phối. Quà có thể là một mẩu cánh hoa hay thậm chí là vài con kiến

Trong trường hợp nhện cái không chấp nhận, ngay lập tức nhện đực sẽ chơi trò giả chết. Nó nằm im chờ nhện cái sơ sẩy rồi bật dậy ôm chặt và thử giao phối lần hai. Sau đó, nó sẽ chạy đi thật nhanh trước khi bị nàng “xử đẹp”

Loại cá nóc Nhật Bản được phát hiện là có cách chinh phục bạn tình khá kì công. Dù kích thước chỉ vài cm nhưng chúng có khả năng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật

Cá nóc đực tạo ra những vòng tròn cát dưới đáy biển với đường kính lên tới 2 m để thu hút đối phương vào giao phối. Sau đó, cá nóc cái sẽ đẻ trứng ở tâm vòng tròn. Đây vừa là nơi hẹn hò cũng vừa là nơi đẻ con của đôi cá

Đom đóm là một loài có khả năng tự phát sáng để thu hút bạn tình. Những con đực bay và nhấp nháy ánh sáng của nó theo một tần suất nhất định, nếu con cái quan tâm sẽ nhấp nháy lại theo tần suất đó

Mỗi loài đom đóm có kiểu phát sáng và thời gian phát sáng khác nhau. Độ dài của tín hiệu phát sáng còn liên quan tới lượng chất dinh dưỡng con đực cung cấp trong khi giao phối và sau đó tích trữ trong trứng con cái

Hải cẩu trùm đầu ở Đại Tây Dương có một đặc điểm kì lạ là khoang mũi trên đầu con đực có thể phồng lên để phô diễn sức mạnh, thu hút các con cái và xua đuổi những đối thủ khác

Ngoài ra, màng ẩn trong mũi hải cẩu trùm đầu cũng được thổi căng để hấp dẫn bạn tình. Khi lắc lư, phần phụ này sẽ tạo ra âm thanh

Loddigesia Mirabilis là một loài thuộc họ chim ruồi có nguồn gốc ở Peru. Chiều dài của nó chỉ từ 10 – 15 cm. Chúng có bộ lông óng ánh sắc màu và đặc biệt nhất là cặp lông đuôi dài tuyệt đẹp, rất giống với loài chim thiên đường

Khi mùa giao phối bắt đầu, chim đực sẽ biểu diễn những bài múa đuôi tuyệt đẹp để thu hút những con cái. Nếu đồng ý, con cái sẽ đến bên phụ họa và bắt đầu mối quan hệ

Hươu cao cổ thường tìm bạn tình của mình bằng cách khá độc đáo là thử nước tiểu. Vì loài này không có kì động dục nên con đực phải đi tìm những con cái đang có khả năng thụ thai để ve vãn

Con đực sẽ đi theo và liếm chân con cái để thuyết phục đối phương cho "hành sự”. Thông thường, những con cái chỉ chịu một lúc rồi sẽ lảng đi chỗ khác trong tích tắc

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Singapore, loài nhện nhảy Cosmophasis umbratica có khả năng phát ra các tia cực tím để đánh thức ham muốn giao phối ở chúng

Trong ánh sáng tia cực tím, chúng sẽ thấy các bộ phận của đối phương hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các con nhện đực ưỡn bụng, rung vòi. Còn nhện cái thì phản ứng bằng cách cong chân và chìa bụng

Lan Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-kham-pha-nhung-tuyet-chieu-to-tinh-doc-dao-cua-gioi-dong-vat/829365.antd