Khám phá những vấn đề về khoảng cách thế hệ mà giới trẻ luôn mong bố mẹ có thể hiểu

Khoảng cách thế hệ là điều mà chắc hẳn chúng ta không hề xa lạ. Dưới đây chính là một vài điều mà giới trẻ ngày nay luôn mong mỏi đấng sinh thành thấu hiểu được mình.

Khoảng cách thế hệ chính là thứ đã ngăn cản cha mẹ hiểu rõ về con cái. Dù rằng trước khi trở thành những người lớn trưởng thành, bố mẹ của chúng ta cũng là những đứa trẻ. Họ cũng có những giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, hay có những niềm đam mê và ước mơ khác xa so với họ của bây giờ. Đó chính là lý do vì sao cha mẹ luôn nghĩ rằng mình đúng, còn những đứa con lại nghĩ rằng cha mẹ không hề hiểu họ, dẫn tới những căng thẳng không đáng có trong gia đình.

Thực chất điều mà cha mẹ muốn chỉ là cố gắng đảm bảo cho những đứa con không phạm phải những sai lầm, có thể là tương tự như họ, cũng có thể là như những trường hợp mà họ đã thấy. tuy nhiên có lẽ nhiều bậc phụ huynh lại không đưa ra lời khuyên hay hướng dẫn mà chỉ ra lệnh nên dễ gây hiệu quả trái ngược.

Dưới đây là những điều mà có lẽ cha mẹ sẽ không thể hiểu nổi về thế hệ chúng ta:

1 Thích thay đổi nhiều công việc thay vì gắn bó với một công việc ổn định

Cha mẹ không thể hiểu khi bạn nói muốn nghỉ một công việc vừa mới xin được cách đây ít lâu. Nhưng điều đó hoàn toàn ổn nếu như công việc đó không phù hợp với bạn, hay môi trường làm việc quá độc hại khiến bạn không thể công hiến. Hiện nay cơ hội việc làm luôn chào đón với những người trẻ có đủ tự tin và bản lĩnh.

2. Có thể kết hôn muộn một chút

Khi đã hoàn thành xong việc học, bạn muốn có thời gian trải nghiệm và sống cho mình, khám phá bản thân và thế giới trước khi bước vào cánh cửa hôn nhân. Tuy nhiên rất nhiều phụ huynh mong muốn con sớm thành gia lập thất ổn định và không thể hiểu được suy nghĩ này. Bạn hoàn toàn có thể kết hôn muộn dù cho hôn nhân không có nghĩa là sẽ kết thúc cuộc hành trình của bạn nhưng bạn có thể làm điều đó một mình.

3. Hay thậm chí không kết hôn

Hôn nhân không dành cho tất cả mọi người và hoàn toàn ổn nếu như bạn không muốn cưới. Nếu bạn có lý do hợp lý thì cha mẹ (hay bất kì ai) cũng không thể bắt ép được. Nhưng nhớ rằng đó phải là lý do thực sự hợp lý.

4. Không giữ liên lạc với họ hàng

Nếu như có một ai đó đối xử tệ với bạn thì bạn không cần giữ họ lại trong cuộc đời của mình. Nếu họ hàng là những người phân biệt giới tính hay luôn đối xử một cách cực kì không tốt với bạn già gia đình thì bạn cũng không cần thiết phải luôn giữ liên lạc với họ.

5. Du lịch là quan trọng

Du lịch được xem là hình thức giải trí xa xỉ với thế hệ bố mẹ chúng ta nhưng đây lại là cách tốt nhất để mở rộng tầm mắt và làm phong phú tâm hồn. Một sự nghỉ ngơi xứng đáng dù cho là một chuyến du lịch đơn giản cũng rẩt cần thiết đối với tinh thần và thể chất của bạn. Tiết kiệm để đi du lịch thậm chí còn quan trọng hơn so với cố gắng chuẩn bị đám cưới hoành tráng.

Thanh/Theo Idiva

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/kham-pha-nhung-van-de-ve-khoang-cach-the-he-ma-gioi-tre-luon-mong-bo-me-co-the-hieu-518846.htm