Khám phá 'phố cây cảnh' trên đường Thành Thái, TPHCM

(SGTT) – Nếu như Hà Nội nổi tiếng với các con phố ‘hàng gì bán đó’ như Hàng Bạc, Hàng Thiếc, Hàng Mã… thì TPHCM cũng có những con đường chỉ bán một mặt hàng duy nhất, như phố đồ cổ Nguyễn Công Kiều hay đường tranh Trần Phú…

Nhằm giới thiệu đến độc giả những con đường ở TPHCM chỉ bán một mặt hàng đặc trưng, Sài Gòn Tiếp Thị sẽ cho ra mắt loạt bài viết trực quan, sinh động về các tuyến đường đặc biệt ấy. Qua đó, giúp người dân và du khách hiểu hơn về những điều thú vị của “thành phố mang tên Bác”.

Trong số đầu tiên, Sài Gòn Tiếp Thị giới thiệu đến bạn đọc “phố cây cảnh” trên đường Thành Thái, quận 10, một trong những con đường góp phần vào sự đa dạng của “bức tranh phố nghề” ở TPHCM.

Đường Thành Thái, đoạn từ đường Bắc Hải đến đường Tô Hiến Thành, quận 10 được mệnh danh là “phố cây cảnh” của TPHCM. Từ những chậu cây cảnh nhỏ như sen đá, xương rồng… đặt trên bàn làm việc đến những hòn non bộ, bon-sai đặt trong vườn… khách hàng đều có thể tìm thấy tại con đường này.

Ngoài bán hoa cảnh, “phố cây cảnh” Thành Thái còn bán rất nhiều chậu, giỏ đựng hoa… với nhiều vật liệu, kích cỡ, kiểu dáng khác nhau. Khách hàng sẽ được những người chủ cửa hàng hướng dẫn tận tình khi có nhu cầu hỏi về kinh nghiệm trồng, chăm sóc, để chậu cây luôn tươi tốt.

Mỗi chậu hoa hay cây cảnh bày bán trên con đường này có giá khác nhau, từ vài chục ngàn đồng cho đến hàng chục triệu đồng. Tại đây, khách hàng cũng có thể dễ dàng tìm thấy các vật liệu làm vườn như đất hữu cơ, phân bón, xơ dừa… hoặc các gốc cây khô để trồng cây.

Các loại hoa lan là “điểm nhấn” cho phố cây cảnh Thành Thái. Theo đó, nổi bật nhất là giống lan hồ điệp với nhiều sắc màu đa dạng. Ngoài ra, hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa giấy… cũng được nhiều khách hàng chuộng mua.

Những loại cây ăn trái được tỉa tót cẩn thận để trồng cây trong vườn nhà. Bên cạnh đó, một số cửa hàng còn bán các cây như bầu, bí, mướp, khổ qua… Các cửa hàng tại đây luôn có dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng ở xa.

Chị Thảo, chủ một cửa hàng hoa cảnh trên đường Thành Thái, chia sẻ phố cây cảnh nhộn nhịp nhất vào dịp cận Tết. Hoa cảnh từ các tỉnh miền Tây như làng hoa Cái Mơn, làng hoa Sa Đéc, Đà Lạt… hay được nhập từ Singapore, Đài Loan… được cửa hàng đưa về phục vụ người dân. “Vào những ngày đầu Hè trời nắng nóng, người dân thường chọn những loại cây trang trí làm mát nhà cửa, sân vườn như: bàng Singapore, bàng lá nhỏ Đài Loan, trầu bà, phát tài…”, chị Thảo nói.

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/kham-pha-pho-cay-canh-tren-duong-thanh-thai-tphcm/