Khám phá sức mạnh 'đội cận vệ' của tàu sân bay USS Carl Vinson đang ghé cảng Đà Nẵng

Hôm 5/3/2018, tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) đã có mặt tại Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Cùng khám phá sức mạnh đội cận vệ của tàu sân bay này là tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108).

 Trong chuyến thăm Việt Nam, tàu sân bay USS Carl Vinson chỉ có sự hộ tống của tuần dương hạm USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108), tuy nhiên khi làm nhiệm vụ chiến đấu thì nhóm tấn công của nó sẽ bao gồm thêm cả khu trục hạm USS Michael Murphy (DDG-112).

Trong chuyến thăm Việt Nam, tàu sân bay USS Carl Vinson chỉ có sự hộ tống của tuần dương hạm USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108), tuy nhiên khi làm nhiệm vụ chiến đấu thì nhóm tấn công của nó sẽ bao gồm thêm cả khu trục hạm USS Michael Murphy (DDG-112).

USS Wayne E. Meyer (DDG-108) là chiếc khu trục hạm lớp Arleigh Burke thứ 58 của Hải quân Mỹ, do Bath Iron Works thi công đóng mới, nó mang tên Chuẩn Đô đốc Wayne E. Meyer - người được coi là "cha đẻ của hệ thống Aegis tối tân".

DDG-108 được khởi công vào ngày 18/5/2007, hạ thủy ngày 19/10/2008 và chính thức gia nhập biên chế hạm đội hôm 10/10/2009.

Chiếc khu trục hạm này có lượng giãn nước đầy tải 9.200 tấn; chiều dài 155,2 m; chiều rộng 20 m; mớn nước 9,4 m. Tàu được trang bị 4 động cơ turbine khí General Electric LM2500-30 công suất 100.000 mã lực, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn 275 người.

Trái tim của hệ thống tác chiến Aegis trên lớp khu trục hạm Arleigh Burke là 4 radar mảng pha AN/SPY-1D bố trí quay về 4 góc, cung cấp khả năng giám sát 360 độ.

Vũ khí của tàu gồm 96 ống phóng thẳng đứng Mk 41 (32 ống phía trước, 64 ống phía sau), tương thích tên lửa phòng không SM-2/3/6, tên lửa hành trình BMB-109 Tomahawk, tên lửa chống ngầm RUM-139 VL-Asroc.

Ngoài ra trên tàu còn có 1 pháo hạm 127 mm Mk 45 Mod 2, 2 pháo tự động 25 mm Mk 38, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx, 6 ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk 46, tàu có nhà chứa máy bay và sàn đáp cho phép mang theo 2 trực thăng SH-60 Seahawk trong các chuyến hải trình dài.

Chiếc USS Michael Murphy là khu trục hạm Arleigh Burke thứ 62 của Hải quân Mỹ, mang tên một Trung úy đặc nhiệm SEAL đã hy sinh tại Afghanistan vào năm 2005.

DDG-108 được khởi đóng vào ngày 18/6/2010 tại Bath Iron Works, hạ thủy ngày 8/5/2011 và chính thức gia nhập biên chế hạm đội hôm 6/10/2012. Mọi thông số kỹ chiến thuật của nó đều tương đồng với tàu USS Wayne E. Meyer (DDG-108).

Thành viên cuối cùng trong nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Carl Vinson chính là tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) lớp Ticonderoga, đây cũng là thế hệ chiến hạm đầu tiên của Mỹ được trang bị hệ thống tác chiến Aegis tối tân.

USS Lake Champlain là chiếc Ticonderoga thứ 7, mang tên trận đánh diễn ra vào năm 1814, nó được khởi đóng vào ngày 3/3/1986, hạ thủy ngày 3/4/1987, chính thức gia nhập hạm đội vào ngày 12/8/1988.

So với khu trục hạm Arleigh Burke thì tuần dương hạm lớp Ticonderoga lớn hơn một chút với lượng giãn nước đầy tải 9.600 tấn; chiều dài 173 m; chiều rộng 16,8 m; mớn nước 10,2 m. Tàu được trang bị 4 động cơ turbine khí General Electric LM2500 công suất 80.000 mã lực, cho tốc độ tối đa 32,5 hải lý/h, thủy thủ đoàn 340 người.

Các tuần dương hạm Ticonderoga chỉ được trang bị radar mảng pha AN/SPY-1A/B thế hệ đầu tiên nhưng hỏa lực của nó lại vượt trội khu trục hạm Arleigh Burke với 122 ống phóng thẳng đứng Mk 41 chia làm 2 cụm 61 ống bố trí trước - sau, đi kèm 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon.

Tàu còn được trang bị 2 pháo Mk 45 Mod 2 cỡ 127 mm, 2 pháo tự động 25 mm Mk 38, 2 hệ thống CIWS Phalanx cỡ 20 mm, 6 ngư lôi chống ngầm Mk 46 và cũng mang được 2 trực thăng SH-60 Seahawk. Do đã phục vụ đủ 30 năm cho nên dự báo thời gian nghỉ hưu của chiếc Lake Champlain đã cận kề.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/kham-pha-suc-manh-doi-can-ve-cua-tau-san-bay-uss-carl-vinson-dang-ghe-cang-da-nang/759611.antd