Khám phá tàu hiện đại nhất khu vực của Cảnh sát biển VN

(Phunutoday) - Sau hơn 3 năm triển khai đóng mới, sáng 25/10/2013, tại nhà máy Z189 Bộ Quốc phòng (Hải Phòng), đã long trọng diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận tàu Cảnh sát biển đa năng 8001 - ký hiệu thiết kế DN - 2000.

Tới dự và chỉ đạo Lễ bàn giao có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng CSVN, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Khuê – Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tàu đa năng hiện đại mang số hiệu cảnh sát biển (CSB) 8001 được Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới, đưa vào biên chế của lực lượng Cảnh sát biển để khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Tàu CSB 8001 được Tập đoàn DAMEN – Hà Lan thiết kế, chuyển giao công nghệ và giám sát thi công. Với tinh thần sáng tạo, của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z189 cùng với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đến nay tàu 8001 đã hoàn thiện. Trong ảnh là khu vực thông tin của tàu.

Còn đây là thiết bị giám sát. Các cán bộ, chiến sĩ tàu được huấn luyện the đúng quy trình, đủ khả năng khai thác, sử dụng trang thiết bị máy móc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Khu vực điều khiển chuyển động.

Hình ảnh tàu DN 2000 mang phiên hiệu CSB 8001 trước lễ hạ thủy sáng 23/10 tại Hải Phòng. Đây là tàu cảnh sát biển lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới.

Theo giới quan sát, CSB 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam. Tàu có cả bãi đáp trực thăng quân sự.

Tàu loại vỏ thép, kết cấu hàn, có 4 máy chính công suất mỗi máy 2.240kW, vận tốc lớn nhất đạt 21,3 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý ở vận tốc 15 hải lý/giờ. Tàu có chiều dài lớn nhất 90m, rộng 14m, lượng chiếm nước 2.561 tấn, kíp tàu 40 người, kíp cứu nạn 30 người.

Tàu có thể chở thêm người bị nạn hoặc chuyên chở tới 120 người. Tàu CSB8001 có khả năng vận chuyển 380m3 nhiên liệu, 100m3 nước ngọt, cùng các trang thiết bị đồng bộ, có sàn đỗ máy bay trực thăng 14 tấn. Thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm với lượng dự trữ lương thực, thực phẩm cho 70 người.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm phòng điều khiển của tàu.

Là một trong những tàu quân sự hiện đại hàng đầu Việt Nam...

... nên tiện nghi của thủy thủ trên CSB 8001 cũng được cải thiện đáng kể.

Cùng nhiều trang thiết bị hiện đại giúp DN 2000 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Tại Lễ bàn giao, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, thay mặt Bộ Quốc phòng đã ký quyết định và trao Bằng khen cho tập thể Nhà máy Z189 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng tàu CSB 8001. (Tổng hợp theo CSB VN, QĐND, Infonet)

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/anh-nong/kham-pha-tau-hien-dai-nhat-khu-vuc-cua-canh-sat-bien-vn-34098.html