Khám phá 'taxi bay' Marine One của ông Trump vừa đến Nội Bài

Marine One, trực thăng chuyên chở Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được vận chuyển bằng máy bay đến Hà Nội hôm 20/2 để phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tuần tới.

Theo đó chiều qua (20/2), máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đã chở chiếc trực thăng Marine One đầu tiên đến sân bay Quốc tế Nội Bài, cùng nhiều phương tiện hậu cần khác phục vụ cho chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong suốt thời gian diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Nguồn ảnh: Zing.vn

Trước các chuyến công du của Tổng thống Mỹ, máy bay C-17 sẽ có nhiệm vụ vận chuyển các phương tiện di chuyển của tổng thống, bao gồm trực thăng Marine One, siêu xe Cadillac One đến trước. Nguồn ảnh: Zing.vn

Trong đó Marine One là một trong những phương tiện di chuyển chính của Tổng thống Mỹ và thành viên gia đình, quan chức cấp cao trong những chuyến công du trên những chặng đường ngắn ở trong, hoặc ngoài nước Mỹ. Trong ảnh là chiếc Marine One phiên bản VH-60N vừa được chuyển đến Nội Bài hôm 20/2 vừa qua. Nguồn ảnh: Zing.vn

Được biết từ năm 1957, Phi đội Một Trực thăng Thủy quân Lục chiến Mỹ (HMX-1) đã được tin tưởng giao phó nhiệm vụ đưa đón các đời Tổng thống Mỹ bằng trực thăng Marine One. Phi đội Marine One hiện biên chế các trực thăng VH-3D Sea King và VH-60N White Hawk để thực hiện trọng trách này. Nguồn ảnh: Zing.vn

Trên thực tế cái tên “Marine One” là mã kiểm soát không lưu được dùng để gọi bất kỳ máy bay nào của Thủy quân Lục chiến chở theo Tổng thống Mỹ, tương tự như Air Force One của không quân. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Lầu Năm Góc đã thành lập phi đội trực thăng HMX-1 để phục vụ việc đưa đón tổng thống trong các chuyến công du ngắn. Nguồn ảnh: Zing.vn

Một chiếc Marine One dễ dàng được nhận biết bởi màu sơn trắng phía trên nóc và xanh đậm phía dưới. Marine One còn được gọi là "White Top" vì màu sơn đặc trưng của nó. Nguồn ảnh: Military.com.

Trong ảnh là Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Marine One VH-60N ra sân bay trong một chuyến công du. Trong các chuyến công du nước ngoài, phi đội HMX-1 thường sử dụng VH-60N để đưa đón Tổng thống Mỹ cho những chặn bay ngắn. Trong khi đó VH-53D thường được sử dụng để đưa đón tổng thống khi đi công tác trong nước do có kích thước lớn, tầm bay xa hơn. Nguồn ảnh: TheWorldNews.

Sở dĩ như vậy một phần vì VH-60N có kích thước nhỏ, hiện đại hơn và dễ dàng chuyên chở bên trong máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III. VH-60N được trang bị các tính năng phòng thủ như một "pháo đài". Nguồn ảnh: Airplane Pictures.

Thân máy bay được bọc giáp với khả năng chống đạn súng trường và vũ khí cá nhân. Ngoài ra, nó còn được lắp một loạt cảm biến cảnh báo và phòng thủ tên lửa tầm nhiệt. Nó cũng có các hệ thống gây nhiễu cực mạnh để đánh lạc hướng tên lửa dẫn đường bằng radar. Nguồn ảnh: Plane Spotters.

VH-60N Marine One được trang bị hệ thống thông tin liên lạc mã hóa để duy trì liên lạc giữa tổng thống, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc trong mọi tình huống. Hệ thống điện tử trên trực thăng có khả năng chống chịu xung điện từ tạo ra từ vụ nổ hạt nhân và bom xung điện. Nguồn ảnh: Airliners.net

Trực thăng VH-60N được trang bị 2 động cơ General Electric T700-GE-401 được tối ưu hóa về độ tin cậy. Ngoài ra, cánh quạt rotor chính được thiết kế lại giúp hoạt động êm và tạo ra ít tiếng ồn hơn. Cựu tổng thống Barack Obama từng nhận xét rằng VH-60N hoạt động rất êm, ông có thể nói chuyện bình thường với các trợ lý mà không cần dùng đến bộ đàm. Nguồn ảnh: Airplane Pictures.

VH-60N có tốc độ tối đa 294 km/h, tốc độ hành trình 280 km/h, phạm vi hoạt động 1.184 km với nhiên liệu nội bộ. Marine One có thể tiếp tục bay ngay cả khi một trong 2 động cơ gặp sự cố. Tuy vậy, Thủy quân lục chiến Mỹ luôn kiểm tra trực thăng một cách rất tỉ mỉ để ngăn ngừa những sự cố tiềm năng. Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ.

Phi đội HMX-1 đang vận hành 35 trực thăng, gồm 4 loại khác nhau. Trong đó, VH-53D và VH-60N được chỉ định trong vai trò vận chuyển tổng thống, những trực thăng còn lại được giao nhiệm vụ vận chuyển các quan chức cao cấp của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Nguồn ảnh: Breaking Defense.

Mời độc giả xem video: Trực thăng Marine One hạ cánh xuống bãi cỏ của Nhà Trắng. (nguồn Fox10)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kham-pha-taxi-bay-marine-one-cua-ong-trump-vua-den-noi-bai-1188861.html