Khám phá thị trấn dưới lòng đất độc đáo nhất hành tinh

Thị trấn dưới lòng đất Coober Pedy ở Australia là nơi khoảng 3.500 người sinh sống để tránh thời tiết nắng nóng bên ngoài lên đến gần 50 độ C.

Thị trấn dưới lòng đất Coober Pedy nằm ở phía Nam nước Australia.

Khoảng 3.500 người sinh sống trong các ngôi nhà dưới lòng đất để tránh thời tiết oi bức ên đến gần 50 độ C.

Bên trong thị trấn phía dưới lòng đất độc đáo này, những ngôi nhà được xây tạc vào các sườn núi đá.

Ngoài nhà ở, bên trong thị trấn Coober Pedy còn có một loạt công trình dân sinh khác như cửa hàng, nhà thờ, khách sạn, hồ bơi, bảo tàng...

Các công trình bên trong thị trấn Coober Pedy sử dụng ánh sáng tự nhiên được chiếu qua một trục thông ánh sáng lớn nhô lên khỏi mặt đất.

Nguồn nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân bắt nguồn từ nguồn nước ngầm cách phía bắc của thị trấn khoảng 24 km.

Hình ảnh nhà thờ bên trong thị trấn dưới lòng đất Coober Pedy.

Bên trong thị trấn ngầm này còn có các cửa hàng ngọc mắt mèo, quán bar phục vụ hoạt động du lịch.

Coober Pedy từng có nguồn thu nhập chính từ đá opal.

Tâm Anh (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-thi-tran-duoi-long-dat-doc-dao-nhat-hanh-tinh-819113.html