Khám phá thiên đường ẩm thực ở chợ đêm Ratchada, Bangkok

Tới chợ đêm Ratchada ở Bangkok (Thái Lan), du khách chắc chắn sẽ thích thú khi lạc vào thiên đường ẩm thực và mua sắm này.

Chợ đêm Ratchada nằm sau trung tâm thương mại Esplanade (Bangkok), mở cửa từ 5h chiều đến nửa đêm, luôn tấp nập người qua lại.

Chợ đêm Ratchada nằm sau trung tâm thương mại Esplanade (Bangkok), mở cửa từ 5h chiều đến nửa đêm, luôn tấp nập người qua lại.

Các gian hàng ẩm thực ở chợ cực kỳ phong phú. Bạn phải ghé qua đây nhiều lần mới có thể trải nghiệm hết các món ăn ở đây. Từ hải sản tươi sống như cua, ghẹ, mực, sò, tôm...

...đến các món ăn truyền thống Thái, đều có giá cả phải chăng. Hộp tôm này có giá 200 baht (khoảng 140.000 đồng).

Các món ăn từ côn trùng, sâu nhộng. Cà cuống có giá khoảng 10.000 đồng/con

Ngoài ra, ở chợ còn có rất nhiều món ăn nổi tiếng từ các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc...

...hay các món ăn theo phong cách Trung Quốc, châu Âu.

Chợ Ratchada cũng có nhiều món ăn vặt truyền thống Thái Lan như hoa quả nướng, thịt cá viên, bánh roti...

Tất cả góp phần làm nên sự đa dạng và hấp dẫn của thiên đường ẩm thực này.

Người dân ghé qua chợ mua đồ ăn sau giờ làm việc.

Sầu riêng là một loại quả đặc sản của xứ sở chùa Vàng, có chất lượng cực ngon, luôn hấp dẫn du khách Việt.

Khay mít này có giá 18.000 đồng.

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, chợ cũng có các gian hàng đồ lưu niệm, phụ kiện, mỹ phẩm, vỏ điện thoại... rất thuận tiện cho việc vừa thưởng thức món ngon, vừa mua sắm của du khách.

Đây cũng là thiên đường mua sắm quần áo, túi xách, giày dép rất đa dạng về mẫu mã và giá cả phải chăng.

Sau một hồi dạo chợ, các cô nàng có thể thảnh thơi làm đẹp trong những tiệm làm móng, làm tóc hay mat-xa.

Có rất nhiều quầy giải khát với đủ loại đồ uống.

Nếu bạn muốn vừa thưởng thức đồ ăn, vừa nghe nhạc, có thể ghé quán Frankurt 69 ở ngay đầu chợ.

Hồng Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/kham-pha-thien-duong-am-thuc-o-cho-dem-ratchada-bangkok-789297.vov