Khám phá toa tầu, nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông

Sáng nay (20/5), nhà ga mẫu La Khê và tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã được mở cửa chính thức cho người dân tham quan.

Theo Ban quản lý dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đến nay hiện trường xây dựng nhà ga La Khê đã xong và đang triển khai lắp đặt thiết bị, đủ điều kiện để đón người dân đến tham quan, tìm hiểu về dự án.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, tuyến đường sắt có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông sau này.

Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành gần 2 nhà ga. Sau lễ ra mắt mở bạt tàu, tổng thầu Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện lắp thiết bị để người dân đến tham quan biết rõ quy trình khai thác.

Hơn 8h sáng nay, người dân bắt đầu được lên thăm quan tàu và nhà ga La Khê thuộc đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được khởi công năm 2011 gồm 13 km đường sắt đi trên cao, 1,7 km ra vào khu depot, 12 nhà ga... Sau 7 năm thi công, đến nay hầu hết các hạng mục của dự án đường sắt đô thị này đã hoàn thành.

Ông Vũ Hồng Phương, Phó tổng GĐ Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) cho biết: dự án đã hoàn thành 93% khối lượng. Riêng nhà ga La Khê đã cơ bản hoàn thành.

Biển chỉ dẫn.

Gần 8h sáng nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chính thức mở bạt đoàn tàu tại nhà ga La Khê (Hà Đông) trong không khí phấn khởi của đại diện cơ quan chức năng và đông đảo phóng viên báo chí.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tham quan toa tàu.

Toàn cảnh đoàn tàu sau khi mở bạt. Tàu gồm 4 toa, ký hiệu từ HN01 đến HN04, so với đầu tàu mẫu trước đoàn tàu chính thức này có ngoại thất bắt mắt hơn.

Trước đoàn tàu là hình ảnh Khuê Văn Các.

Khi hoàn thiện sẽ có thang máy dành riêng cho người khuyết tật.

Bên trong toa tàu khá rộng rãi, sức chứa tối đa lên tới 1200 hành khách.

Có riêng phần ghể cho người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già và trẻ em.

Phần ghế ưu tiên mầu vàng cho người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già và trẻ em.

Người dân tham quan mô hình tổng thể tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh.

Đức Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/kham-pha-toa-tau-nha-ga-duong-sat-tren-cao-cat-linhha-dong-335453.html