Khám phá và trải nghiệm Lễ hội Đức tại Hà Nội

Ngày 30/10, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình 'Lễ hội Đức 2018: Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội' sẽ diễn ra vào ngày 2-3/11/2018, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ hội Đức 2018 do Đại sứ quán Đức, UBND TP Hà Nội, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Viện Goethe, cùng Ủy ban Giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA) phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ 5 Lễ hội Đức được tổ chức tại Hà Nội.

Toàn cảnh họp báo

Lễ hội Đức nhằm quảng bá hình ảnh nước Đức là đối tác của Việt Nam thông qua giới thiệu hoạt động của các tổ chức văn hóa, chính trị của Đức và các công ty Đức hoạt động tại Việt Nam cũng như các công ty của Việt Nam có hoạt động hợp tác với Đức, qua đó thúc đẩy đối thoại văn hóa giữa hai nước, mở rộng các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Điểm nhấn của Lễ hội Đức là các hoạt động: 32 gian hàng của các tổ chức, công ty của CHLB Đức tại Việt Nam; kỷ niệm 10 năm triển khai dự án trường học đối tác của tương lai (PASCH), trọng tâm giới thiệu các hoạt động giảng dạy tiếng Đức như ngoại ngữ tại Việt Nam; thông tin về học đại học và học nghề ở Đức; thông tin về hợp tác Đức - Việt trong lĩnh vực khảo cổ và bảo tồn văn hóa; Biểu diễn của ban nhạc Pop-Rock của Đức “Isolation Berlin”; Biểu diễn của các ban nhạc Đức-Việt Nam...

Cùng với đó, Lễ hội còn trưng bày 10 bức ảnh khổ 40cm x60cm do Leica chụp về dự án vẽ gấu Buddy Bears (biểu tượng của Berlin) do các nghệ sĩ Việt Nam thực hiện tại Ngôi nhà Đức và Tổng lãnh sự quán Đức tại TP Hồ Chí Minh; trưng bày 18 ảnh khổ 2m8x2m (trong tổng số 30 ảnh) về quan hệ Việt – Đức: Những trang tiểu sử Đức-Việt của nhiếp ảnh gia, nhà nghiên cứu lịch sử người Đức Nicolaus Schmidt. Các tấm tranh này sau khi trưng bày tại Lễ hội Đức sẽ tiếp tục được trưng bày tại khuôn viên tường bao bên ngoài của Đại sứ quán Đức; chiếu phim (các phim giới thiệu về văn hóa, du lịch Đức), và 10 gian hàng giới thiệu ẩm thực Đức...cùng nhiều tiết mục trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng hai nước Việt Nam và Đức.

Theo Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger, Lễ hội là dịp để tất cả mọi người đến dự trao đổi với các cơ quan, tổ chức chính trị và văn hóa của Đức, cũng như với các công ty Đức và tìm hiểu nhiều hơn nữa về nước Đức.

N.H

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/kham-pha-va-trai-nghiem-le-hoi-duc-tai-ha-noi-519823.html