Khâm phục chiến sĩ CSCĐ dùng ngón tay ngăn bé trai bị co giật không tự cắn vào lưỡi

Hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát vừa bế bé trai chạy ra xe cấp cứu vừa dùng ngón tay đặt vào miệng, ngăn không cho bệnh nhi tự cắn vào lưỡi khiến người xem vô cùng cảm động.

Hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát vừa bế bé trai chạy ra xe cấp cứu vừa dùng ngón tay đặt vào miệng, ngăn không cho bệnh nhi tự cắn vào lưỡi khiến người xem vô cùng cảm động.

Chiến sĩ cơ động đưa em nhỏ ra xe cấp cứu trong trận Nam Định - HAGL. Nguồn video: GN

Đoạn video ghi lại hình ảnh cho thấy một CĐV nhí có mặt tại trận Nam Định gặp HAGL trên SVĐ Thiên Trường chiều 4/8 bất ngờ có dấu hiệu mất ý thức. Phát hiện ra sự việc, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa cháu bé ra bên ngoài khán đài.

Lúc này, có hai chiến sĩ cảnh sát cơ động tiến tới, một người bế cháu bé trên tay và một người còn lại dùng chính ngón tay của mình đặt vào trong miệng nạn nhân hòng ngăn trường hợp bé trai lên cơn co giật và tự cắn vào lưỡi.

Trong clip, nam chiến sĩ cảnh sát lộ rõ vẻ đau đớn trên gương mặt nhưng vẫn quyết không rút tay lại khiến tất cả những người có mặt trên sân vô cùng cảm động.

Được biết, cậu bé sau khi được cấp cứu kịp thời đã hồi tỉnh. Tuy nhiên, bác sĩ cùng bố mẹ bé trai vẫn đưa bệnh nhi đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng hơn sức khỏe.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/video-kham-phuc-chien-si-cscd-dung-ngon-tay-ngan-be-trai-bi-co-giat-khong-tu-can-vao-luoi-a287250.html