Khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.400 đồng bào vùng DTTS Thủ đô

Ngày 20-7, Ban Dân tộc TP Hà Nội phối hợp cùng Thành đoàn, Sở Y tế Hà Nội và Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Ba Vì.

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Trong Chương trình năm nay, Ban Tổ chức lựa chọn 3 điểm: Trạm Y tế xã Minh Quang, Phòng khám Đa khoa khu vực Tản Lĩnh, Trạm Y tế xã Vân Hòa để khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.400 người dân của 7 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc huyện Ba Vì, gồm các xã Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Ba Trại, Vân Hòa và Yên Bài.

1.400 người dân đã được đội ngũ 62 y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế lớn tại Hà Nội khám, tư vấn sức khỏe. Đối với các trường hợp phát hiện có vấn đề về sức khỏe ở mức độ nhẹ, người dân được ban tổ chức cấp phát thuốc miễn phí. Với các bệnh lý nặng hơn, được các y, bác sĩ tư vấn đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Các y, bác sĩ khám và tư vẫn sức khỏe cho người dân. (ảnh: Đình Trung)

Các y, bác sĩ khám và tư vẫn sức khỏe cho người dân. (ảnh: Đình Trung)

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã tặng 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên là con ngoan, trò giỏi.

Chương trình là hoạt động thường niên và là năm thứ 7 liên tiếp được cơ quan liên ngành của TP Hà Nội triển khai trên địa bàn các xã vùng dân tộc. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn, góp phần giúp đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Không chỉ là dịp thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn TP Hà Nội, đây còn là dịp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thể hiện trách nhiệm, tấm lòng hảo tâm đối với đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.(ảnh: Đình Trung)

Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, các đơn vị có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ba Vì. Qua chương trình góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thông qua đây cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kham-suc-khoe-cap-phat-thuoc-mien-phi-cho-1400-dong-bao-vung-dtts-thu-do-156092.html