Khám xét nơi làm việc của Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4), cơ quan chức năng TP HCM đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can này tại số 22/1 Hoàng Diệu (phường 12, quận 4).

Hai bị can Nguyễn Hải Nam (trái) và Lâm Hoàng Tùng.

Hai bị can Nguyễn Hải Nam (trái) và Lâm Hoàng Tùng.

Trưa nay (3/10), cơ quan tố tụng tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam tại TAND quận 4 (địa chỉ số 22/1 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TPHCM).

Ông Nguyễn Hải Nam thời điểm công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Huyền Thanh.

Cơ quan tố tụng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam tại TAND quận 4 trưa nay 3/10. Clip: Mai Duy

Theo một số nguồn tin, ông Nguyễn Hải Nam được cảnh sát áp giải đến trụ sở tòa án quận 4 chứng kiến cuộc khám xét kéo dài khoảng một giờ. Sau đó ông này được đưa trở lại xe chuyên dụng của cảnh sát để về trại tạm giam.

Trước đó, ngày 1/10, ông Nguyễn Hải Nam bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “Xâm phạm chỗ ở người khác” theo khoản 2 điều 158 Bộ Luật hình sự, liên quan tới vụ tranh chấp quyền sở hữu ngôi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quân 1, TPHCM).

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam chung vụ với ông Nam là bị can Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM).

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/kham-xet-noi-lam-viec-cua-pho-chanh-an-quan-4-nguyen-hai-nam-1470981.tpo