Khám xét nơi ở của băng nhóm chuyên móc túi ở Suối Tiên

Ngày 20/10, Công an quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện lệnh khám xét nơi ở những người thực hiện hành vi móc túi, trộm tài sản của hành khách trên xe buýt ở Khu du lịch Suối Tiên.

Trong tối 19, rạng sáng 20/10, Công an quận Thủ Đức đã dẫn giải, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Quách Chinh Nhân (biệt danh là "Siêu Nhân", 47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), Dương Thị Sen (hay còn gọi là "Gái vọng", 54 tuổi, quê Đà Nẵng) và Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là "râu Anh", 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm 4 nghi phạm khác, gồm: Bùi Văn Vinh, Dương Thị Sen, Đỗ Thị Hạnh (67 tuổi, quê Hải Phòng) và Trần Văn Điệp (37 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua các lời khai thì Nhân được xác định là người cầm đầu băng nhóm hoạt động được nhiều tháng nay tại Khu du lịch Suối Tiên.

Để thực hiện hành vi móc túi, những người này được phân công rõ ràng, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Trong trường hợp bị khách phát hiện, giằng co tài sản những tên này sẵn sàng ra tay chống trả, gây án.

Sau khi lấy được tài sản các đối tượng đưa cho Hạnh là người bán nước dạo ở khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ rồi bán để chia nhau tiêu xài.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/kham-xet-noi-o-cua-bang-nhom-chuyen-moc-tui-o-suoi-tien-20191020135835735.htm