Khám xét và bắt khẩn cấp 4 quan chức Vinashin

- Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin), từ 11h đến 13h ngày hôm nay (3/9), cảnh sát đã khám xét nhà riêng, văn phòng làm việc của bốn quan chức Tập đoàn Vinashin và bắt khẩn cấp bốn quan chức này.

Đó là các ông: Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; ông Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban kiểm soát của Vinashin; Nguyễn Văn Tuyên, giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh Vinashin (trụ sở tại Nam Định); Nguyễn Tuấn Dương, giám đốc Công ty Cổ phần Thép Cửu Long Vinashin (trụ sở tại Quán Toan, Hải Phòng). Trước đó, ngày 27/8, ông Trần Quang Vũ đã bị Chính phủ yêu cầu đình chỉ chức vụ sau khi ông này đảm nhận được chức vụ TGĐ điều hành được 2 tháng. Ngoài ông Vũ còn có ông Trần Văn Liêm cũng bị ký quyết định đình chỉ chức vụ. Gần đây nhất, HĐQT Tập đoàn Vinashin đã quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Tuyên và ông Nguyễn Tuấn Dương. Được biết, những người này bị buộc tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo bộ Luật hình sự. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, đến tháng 6 năm nay, tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Đã có gần 17.000 công nhân bỏ việc, gần 5.000 người mất việc. Tập đoàn hiện có khoảng 7 vạn người. Hồ Thu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1983/201009/Kham-xet-nha-rieng-ong-Tran-Quang-Vu-1766234/