Khẩn cấp khám nhà đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên

Chiều 3.5, Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã phối hợp với chính quyền xã Đức Chính (huyện Cẩm Giang, Hải Dương) khám xét nhà đối tượng Trần Văn P. (39 tuổi, trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra, làm rõ sự việc người này bị nghi có hành vi bắt cóc trẻ em.

Đối tượng P bị người dân ở Hưng Yên vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: FB

Chia sẻ với Lao Động, ông Hoàng Văn Chư - Chủ tịch UBND xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng) xác nhận, người đàn ông bị người dân vây bắt, đánh vì nghi bắt cóc trẻ em chính là người thường trú tại địa phương.

Đối tượng tên là Trần Văn P. (39 tuổi), đã có vợ, con. Gia đình P được hàng xóm quý mến, bố mẹ rất hiền lành.

“P. từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2016, P. ra tù trở về địa phương sinh sống cũng không có xích mích với ai” - lãnh đạo xã Đức Chính chia sẻ.

Cũng theo ông Chư, sau khi P. ra tù, gia đình đã gom tiền mua xe ôtô cho P chở khách kiếm thêm thu nhập. Thời gian gần đây, P. thường xuyên vắng mặt trên địa bàn. Người dân tưởng rằng anh này làm nghề lái xe nên thường xuyên đi xa.

Chiếc xe của đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên. Ảnh: FB

“Tối 2.5, khi trên mạng xã hội xuất hiện clip người dân vây đánh người đàn ông bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên, tôi cũng có xem và nhận ra đối tượng này thường trú tại địa phương mình quản lý. Tuy nhiên, trên mạng mới chỉ đưa thông tin một chiều, chưa có kiểm chứng nên chúng tôi đã xuống gia đình P. tìm hiểu sự việc và động viên gia đình.

Đến chiều 3.5, một số đồng chí Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên đã về xã xác minh thông tin và đề nghị phối hợp khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng P. để điều tra thông tin trên mạng xã hội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra vụ việc” - ông Hoàng Văn Chư thông tin.

Còn theo ông Phạm Văn Sáng - Trưởng Công an xã Phụng Công (huyện Văn Giang, Hưng Yên), hiện đối tượng Trần Văn P. và chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Vios biển số 34A-186.xx của ông P. vẫn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 17h25 ngày 2.5, công an xã Phụng Công nhận được thông báo của người dân về việc có người xông vào một hộ gia đình, có hành vi bắt cóc trẻ em.

Ngay sau khi nhận được thông báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường. Trong quá trình vây giữ người đàn ông này, một số người dân vì quá khích đã dùng dây trói cánh tay, xé áo và có hành động đánh đập, khiến người đàn ông bị thương khá nặng, chảy máu ở vùng mặt. Công an xã đã khuyên người dân bình tĩnh, đồng thời đưa đi sơ cứu và báo cáo sự việc lên Công an huyện Văn Giang.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khan-cap-kham-nha-doi-tuong-nghi-bat-coc-tre-em-o-hung-yen-605065.ldo