Khán giả chê tập cuối phim 'Sinh tử'

Tập cuối của bộ phim truyền hình Sinh tử khiến nhiều khán giả hụt hẫng, thấy chưa thỏa mãn.

Bộ phim "Sinh tử" (80 tập) với tập cuối phát sóng tối 9-3 trên kênh VTV1 trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, các diễn đàn phim.

Kết lại cuộc hành trình dài điều tra, công an làm sáng tỏ vụ án Mai Hồng Vũ (Việt Anh thủ diễn) và đồng bọn tham nhũng, vi phạm pháp luật. Mai Hồng Vũ bị tử hình về tội giết người, đưa hối lộ... Trần Bạt cũng bị tử hình.

Thế nhưng, ngoài những nhân vật chủ chốt thì số phận của một số người khác liên quan đến Mai Hồng Vũ, Trần Bạt lại không được đề cập.

Một số cảnh trong tập cuối "Sinh tử"

Một số cảnh trong tập cuối "Sinh tử"

Khán giả cho rằng tập cuối nhạt, dễ đoán

Nhiều khán giả cho rằng kết phim quá nhanh, dễ đoán, nhạt, không tạo được kịch tính như kỳ vọng. Thậm chí, tập cuối còn bị cho là dở nhất, kéo chất lượng của cả bộ phim 80 tập.

Một số ý kiến nhận xét: "Phim Việt Nam dạo này đều có 1 đặc điểm chung, đó là cái kết rất dở. Trùm Mai Hồng Vũ "oai phong lẫm liệt" là thế mà bị bắt một cách rất lãng xẹt... "; "Nội dung thì loằng ngoằng, dài dòng mà cái kết thì cụt..."; "Kết thúc thì tạm chấp nhận được về tội danh của các bị can nhưng cái cách thể hiện còn nhanh hơn tranh mua mì tôm ở siêu thị"...

Nhiều ý kiến khác cho rằng tập cuối quá ủy mị, không hợp với phim hình sự khi để các nhân vật liên tục khóc, nhớ về cảnh gia đình thời hạnh phúc. Trong khi đó, điều quan trọng là đối chứng, buộc tội các nhân vật sừng sỏ thì lại diễn tả qua loa, thiếu thuyết phục.

Một số cảnh bị chê ủy mị

Dù vậy, phim cũng nhận được một số ý kiến khen ngợi. Họ cho rằng đây là phim, không thể giống như ngoài đời mà đòi hỏi xử lý một cách tỉ mỉ được.

Một khán giả viết: "Kết này là chuẩn rồi. Nó hơi nhanh nhưng Bạt và Vũ tử hình là đúng. Phim có những lúc rất dài dòng lê thê, có những lúc thì nhanh, ví dụ tập cuối này. Nói chung, dù còn nhiều sạn nhưng không phủ nhận "Sinh tử" là bộ phim chính luận thực sự hay, ý nghĩa".

Đây không phải lần đầu phim của VFC (Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam) bị chê cái kết. Trước đó, các phim "Người phán xử", "Về nhà đi con"... cũng bị đánh giá như thế.

Minh Khuê. Ảnh: Cắt màn hình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/khan-gia-che-tap-cuoi-phim-sinh-tu-20200310135341009.htm