'Khán giả là điều đáng quý nhất cho các cầu thủ chơi bóng'

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn cho biết, ông hài lòng về tất các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Myanmar.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV U23 Việt Nam Nguyễn Văn Đàn cho biết, hôm nay, người hâm mộ và khán giả đã là nguồn động lực cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trong đội, quyết tâm thoải mái, hưng phấn chơi trận cầu rất hay. Đặc biệt, trước đó đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan là nguồn động lực để U23 chơi tốt trận đấu này.

Trợ ký HLV Nguyễn Văn Đàn hài lòng về tất cả cầu thủ U23 Việt Nam.

Trợ ký HLV Nguyễn Văn Đàn hài lòng về tất cả cầu thủ U23 Việt Nam.

Khi được hỏi về việc HLV Park Hang Seo có những trợ giúp gì cho U23 Việt Nam, vị trợ lý này cho biết: “HLV Park Hang Seo chỉ đạo phải tập trung và suy nghĩ về đấu pháp và con người hợp lý”.

“Rất là tuyệt vời khi chơi ở sân vận động đầy ắp khán giả. Là cầu thủ, thì chơi ở dưới sân vận động như vậy có nguồn động lực lớn, xin cảm ơn các khán giả” - trợ lý Nguyễn Văn Đàn nói.

Đánh giá về trận đấu này, vị trợ lý của HLV Kim Han Yoon cho rằng: “Ở những phút bù giờ Trọng Huy đã nhận chiếc thẻ đỏ, đó là điều mà ban huấn luyện và các cầu thủ cần rút kinh nghiệm. Về lối chơi và màn trình diễn trên sân, các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp. Theo tôi, các cầu thủ đều chơi tốt và tôi hài lòng về họ”.

Chốt lại phần họp báo của mình, trợ lý Nguyễn Văn Đàn nhận xét: “Sân vận động Việt Trì rất tốt, khán giả cuồng nhiệt, đây là điều đáng quý nhất cho các cầu thủ chơi bóng thể hiện hết khả năng của mình”.

U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Myanmar Velizar Popov cho biết: “Tôi ấn tượng với toàn đội Việt Nam, trong hiệp 1 chơi pressing rất hay khiến Myanmar phải phá bóng dài, không chơi ban bật được. Tuy nhiên, hôm nay tôi hài lòng với những gì toàn đội thể hiện.

Trong hiệp 2 Myanmar chơi hay nhưng lại nhận bàn thua và phải chơi thiếu người. U23 Việt Nam chơi một chạm rất tốt, chừng phạt sai lầm tốt của chúng tôi. Bóng đá là vậy, bạn trừng phạt đối phương tốt là giành chiến thắng. U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng”.

HLV Velizar Popov phát biểu tại buổi họp báo.

Nói về sự cuồng nhiệt của các cổ động viên U23 Việt Nam, vị HLV này cho biết: “Ngày hôm nay khán đài sân Việt Trì kín, điều này rất tốt cho các cầu thủ cho cầu thủ. Đây là bầu không khí tuyệt vời, tôi muốn cảm ơn những khán giả đã đến sân cổ vũ”.

Khi được hỏi về U23 Việt Nam, vị HLV này lại một lần khẳng định, quan điểm của ông về Việt Nam là ứng viên số 1 cho SEA Games vẫn là không đổi.

“Trong 30 phút đầu tiên cho thấy khoảng cách 2 nền bóng đá là rất lớn. Tuy nhiên, ở hiệp 2 U23 Myanmar chơi tốt hơn Việt Nam điều đó cho thấy chúng tôi có thể chơi tốt và thu hẹp khoảng cách đó để hướng tới mục tiêu của mình. Gặp lại ở SEA Games thì các bạn sẽ biết. Điều duy nhất tôi đảm bảo lần tới gặp U23 Việt Nam chúng tôi sẽ chơi hay hơn rất nhiều, 35 phút đầu tiên chúng tôi chơi rụt rè. Do đó, ở lần tái đấu mọi chuyện sẽ khác” - HLV Velizar Popov chốt lại.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tro-ly-hlv-nguyen-van-dan-khan-gia-la-dieu-dang-quy-nhat-cho-cac-cau-thu-choi-bong-345096.html