Khán giả 'quay xe', khen ngợi diễn xuất của Hồng Diễm

Nếu như những tập đầu của 'Trạm cứu hộ trái tim', diễn xuất của Hồng Diễm chưa thực sự được đánh giá cao, thậm chí bị cho là một màu thì tập gần đây, cô lại được đánh giá cao vì diễn xuất nhập tâm, tự nhiên.

Một phân cảnh của Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim". Ảnh: Đoàn làm phim

Trong tập 8, phân đoạn bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) một mực đuổi con gái Ngân Hà (Hồng Diễm) về sau khi nghe đoạn ghi âm con gái chia sẻ về mẹ, diễn xuất của NSND Thu Hà và Hồng Diễm được khán giả khen ngợi hết lời.

Từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại đều được hai nữ nghệ sĩ thể hiện tự nhiên, chân thực, góp phần quan trọng việc khắc họa thành công tâm lý của hai mẹ con đang mang trong mình những nỗi đau giằng xé nhiều năm liền.

Theo diễn biến phim, trước đây, bà Hạ Lan rất yêu con gái mình và luôn muốn có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, sau đó, bà phát hiện chồng ngoại tình và đến tận nơi bắt quả tang. Cô bé Ngân Hà cũng theo sau. Chồng bà khi biết vợ đến thì một mực đuổi về, còn bênh người phụ nữ kia ra mặt. Điều này khiến bà vô cùng uất ức. Trong quá trình đuổi theo chồng, bà bị Ngân Hà cản lại dẫn đến bị ngã cầu thang. Cũng vì tai nạn này mà bà Hạ Lan không thể tiếp tục theo đuổi nghiệp múa. Càng đau khổ hơn khi Ngân Hà sau này còn về phe bố. Có cảm giác bị phản bội lần nữa, bà xa lánh con gái, liên tục chì chiết cô.

Bà Hạ Lan được An Nhiên - một chuyên gia tâm lý chữa trị một thời gian dài những chưa có tiến triển. Người phụ nữ này không hề đơn giản. Trên danh nghĩa là bạn của Ngân Hà nhưng thực chất An Nhiên lại là người tình của chồng cô. Hai người này thậm chí còn có một cậu con trai.

Lợi dụng Ngân Hà tin người, mối quan hệ mẹ con cô lại không được tốt đẹp nên An Nhiên cố tình gửi đoạn ghi âm đã được cắt ghép nhằm khiến bà Hạ Lan càng căm ghét con gái hơn. Trước đó, An Nhiên đã hứa với Ngân Hà rằng đoạn ghi âm sẽ được giữ bí mật, chỉ dùng với mục đích nghiên cứu.

Biết mẹ hiểu lầm mình, Ngân Hà đã mang đoạn ghi âm đầy đủ cho mẹ nghe. Từ việc nhất quyết đuổi con, bà đã lắng nghe và rơi nước mắt vì hiểu được tấm lòng của con gái dành cho mình.

Những tưởng việc này sẽ càng khiến cho tình cảm mẹ con của Ngân Hà và bà Hạ Lan xấu đi nhưng lại vô tình giúp họ hiểu tấm lòng của nhau hơn. Dù bị mẹ đối xử lạnh nhạt nhưng Ngân Hà vẫn rất quan tâm, yêu thương mẹ. Ngược lại, bên ngoài, bà Hạ Lan không coi Ngân Hà ra gì nhưng thâm tâm vẫn lo lắng cho con gái.

Bà Hạ Lan đuổi con gái về nhưng Ngân Hà vẫn cố gắng để mẹ nghe hết đoạn ghi âm. Ảnh: Đoàn làm phim

Có thể nói, phân đoạn "đuổi con" của bà Hạ Lan là một trong những cao trào của phim. Tưởng là đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Ngân Hà và mẹ nhưng lại là nút mở, báo hiệu một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa họ trong những tập kế tiếp. Phân đoạn này khi lên sóng đã lấy rất nhiều nước mắt của khán giả.

Bà Hạ Lan rơi nước mắt khi nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của con gái. Ảnh: Đoàn làm phim

Trước đó, Hồng Diễm bị chê diễn xuất một màu vì vai diễn nào của cô cũng giống nhau, là người phụ nữ chịu nhiều tổn thương trong tình cảm. Hồng Diễm cho biết nhân vật lần này không mới so với các vai diễn trước đây của cô nhưng cũng có sự khác biệt và nữ diễn viên coi đó là một thử thách. "Khi đọc kịch bản "Trạm cứu hộ trái tim" và hiểu thêm về Ngân Hà, chính nhân vật này là điều cho tôi động lực tham gia. Cô ấy là một người hướng thiện, luôn đi theo một trục thẳng. Dù bao nhiêu biến cố xảy ra, Ngân Hà vẫn chọn được cho mình một lối đi riêng, hướng tới cái thiện", Hồng Diễm chia sẻ.

Đóng cặp với Quang Sự, Hồng Diễm cho biết hai người kết hợp ăn ý. Cô vẫn giữ lập trường không đóng cảnh nóng. “Tôi và Quang Sự có một điểm tương đồng. Bạn diễn của tôi từng nói là với phim truyền hình thì anh ấy sẽ không đóng cảnh nóng. Vì vậy, chúng tôi khá hợp nhau trong vấn đề đó. Ở dự án này, quan điểm nghề của Hồng Diễm vẫn không thay đổi. Phim có một số phân đoạn thân mật của 2 vợ chồng nhưng chỉ bình thường thôi, nhưng để mà gọi là cảnh nóng thì trong kịch bản cũng không có”, nữ diễn viên nói.

Hồng Diễm và Quang Sự nên duyên trong "Trạm cứu hộ trái tim". Ảnh: Đoàn làm phim

Hồng Diễm cũng từng có quan điểm không diễn cảnh hôn với bạn diễn. “Tôi là người đã có gia đình, nên tôi tự hạn chế bản thân, không đóng cảnh hôn. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân", Hồng Diễm từng nói.

Duy có bộ phim "Hướng dương ngược nắng", Hồng Diễm và Doãn Quốc Đam có cảnh hôn trên phim. Có điều, sau đó, Hồng Diễm tiết lộ cô dùng "thủ thuật" lấy tay che mặt, cộng với sự hỗ trợ của quay phim nên cảnh quay tự nhiên như thật.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khan-gia-quay-xe-khen-ngoi-dien-xuat-cua-hong-diem-375222.html