Khán giả trèo cổng xem HAGL tập ở Đà Nẵng

HLV Kiatisuk Senamuang đề nghị trợ lý báo lại với ban tổ chức sân Hòa Xuân về tình trạng mặt cỏ trước trận gặp Đà Nẵng tại vòng 8 V.League.

 HAGL có buổi tập làm quen sân Hòa Xuân vào lúc 17h chiều 7/4. Họ chưa từng thắng Đà Nẵng trên sân khách suốt 15 năm qua ở đấu trường V.League. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk Senamuang tin rằng 1 điểm vào lúc này đã là thành công.

HAGL có buổi tập làm quen sân Hòa Xuân vào lúc 17h chiều 7/4. Họ chưa từng thắng Đà Nẵng trên sân khách suốt 15 năm qua ở đấu trường V.League. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk Senamuang tin rằng 1 điểm vào lúc này đã là thành công.

Đội trưởng Lương Xuân Trường tiếp tục tập luyện cùng HAGL dù không được thi đấu và có lễ ăn hỏi vào ngày 9/4 ở Tuyên Quang. Anh sẽ theo dõi trận đấu từ khán đài rồi mới trở về quê vào tối 8/4 để chuẩn bị cho ngày đại sự.

Trong khi đang theo dõi cầu thủ khởi động, "Zico Thái" phát hiện điều bất thường trên mặt sân thi đấu. Ông chỉ xuống thảm cỏ dưới chân mình rồi gọi các trợ lý đến tìm hiểu.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn móc từ dưới nền cỏ lên một mảng cỏ nhân tạo. Không biết vô tình hay cố ý, miếng cỏ nhân tạo này được lót sâu dưới mặt cỏ tự nhiên. Trên mặt sân cũng xuất hiện một vài chỗ bị lõm ở các vị trí khác nhau.

HLV thủ môn Trần Quốc Việt nhanh chóng liên hệ với ban tổ chức sân để góp ý về mặt cỏ thi đấu. Ban tổ chức sân sẽ đổ một ít cát bồi vào những chỗ không bằng phẳng trên sân trước ngày thi đấu.

Với tính cách cẩn thận và chu đáo, Kiatisuk gọi cả đội tập trung lại vị trí thảm cỏ tự nhiên để dặn dò học trò của mình lưu ý trong lúc thi đấu. Ông còn tự tay móc miếng cỏ nhân tạo lên để kiểm tra.

Mặt cỏ sân Hòa Xuân nhìn chung khá đều, được cắt ngắn, có màu xanh tươi. Sân Hòa Xuân được trồng cỏ Princess 77, bermuda dạng hạt Mỹ. Sân có sức chứa 20.500 chỗ ngồi, thay cho sân Chi Lăng.

HAGL không có sự phục vụ của Xuân Trường và Tuấn Anh ở tuyến tiền vệ nên Triệu Việt Hưng được kỳ vọng sẽ đá chính.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục được đặt niềm tin. Khả năng cao, chân sút đang có 2 bàn sẽ ra sân từ đầu để chia lửa nơi hàng tiền vệ cùng lúc thiếu cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh.

Buổi tập kín của CLB HAGL thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ Đà Nẵng. Họ tranh thủ xem thần tượng tập luyện qua cánh cửa sắt bị bịt kín, thậm chí leo rào để nhìn rõ hơn. Hơn 17 nghìn vé cho trận này đã được bán hết trong hai ngày 6 và 7/4.

Hai thẻ vàng khiến HAGL gặp tổn thất lớn Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang sẽ không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường và Kim Dong-su trong trận tranh ngôi đầu bảng với CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League ngày 8/4.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khan-gia-treo-cong-xem-hagl-tap-o-da-nang-post1200713.html