Khán giả xôn xao vì Cảnh 'soái ca' chết: Đạo diễn Quỳnh búp bê nói gì?

Nghe những tâm tư của khán giả, đạo diễn Mai Hồng Phong nói: 'Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi không thể nói trước được điều gì cả vì câu chuyện về cuộc đời Quỳnh vẫn còn dài lắm.'

Sau những cao trào ở tập 14, tập 15 Quỳnh búp bê lên sóng tối 8/10 nhận sự quan tâm lớn. Cảnh (Doãn Quốc Đam) đưa Quỳnh (Phương Oanh) thoát khỏi sào huyệt của lão Cấn (NSƯT Nguyễn Hải) thành công.

Hai người có nụ hôn đầu tiên khi chuẩn bị bước vào kế hoạch cao chạy xa bay nhưng nào ngờ đó lại là dấu chấm hết cho tất cả. Trong lúc mang con trai Quỳnh đến điểm hẹn, Cảnh bị tay chân của Vũ (Minh Tiệp) đón đầu chặn đánh để trả thù rồi dàn dựng thành tai nạn tàu lửa.

Ngồi đợi ở chỗ hẹn suốt một ngày trời, Quỳnh hoang mang không biết Cảnh đã bế con mình đi đâu rồi nhận được tin cả hai người đã tử nạn.

Phương Oanh diễn tả nỗi đau khổ vì mất con.

Phương Oanh diễn tả nỗi đau khổ vì mất con.

Để diệt Vũ, Phong định bỏ ma túy vào cơ sở của Vũ để anh ta bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, kế hoạch của gã thiếu gia phản tác dụng khi chính cha con hắn bị bắt trong lúc đang vận chuyển chất cấm. Chính quyền dẹp bỏ động mại dâm và các cô gái làng chơi được tự do.

Quỳnh biết tin về Cảnh và trở nên ngây dại vì mất cả con lẫn người yêu cùng lúc. Khi tình cờ gặp My (Thu Quỳnh đóng) - cô gái làng chơi từng nhiều lần hại mình, Quỳnh nổi điên và tấn công khiến My bị thương mặt.

Khi đế chế Thiên Thai sụp đổ, những cô gái làng chơi ở xóm trọ cave tan tác, kẻ kiếm chỗ làm ăn mới, người tìm đường về quê. Quỳnh lúc này trở nên bơ vơ vì không biết đi đâu về đâu. Nghe theo lời khuyên của Lan (Thanh Hương), Quỳnh cũng về quê. Về đến nhà, cô mới biết mẹ đã bán hết sản nghiệp, còn bản thân cô lâu nay mang tiếng bỏ nhà theo trai. Nỗi đau mất con, sự ê chề nhục nhã vì đã làm gái cùng sự bơ vơ giữa cuộc đời khiến Quỳnh định tìm đến cái chết. Tuy nhiên, niềm tin rằng con trai mình vẫn còn sống ở đâu đó đã níu giữ cô ở lại với cuộc đời.

Trước khi hóa thân Cảnh, Doãn Quốc Đam (ảnh) từng gây chú ý với vai giang hồ trong "Người phán xử".

Diễn biến tập này thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Trong một giờ sau buổi chiếu, có hơn 100 bình luận trên fanpage phim và video giới thiệu tập tiếp theo thu hút đến 100.000 lượt xem. Nhiều khán giả thương tiếc cho Cảnh - nhân vật có số phận bi kịch và mới trải qua khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi cùng người yêu. Trên trang cá nhân, Doãn Quốc Đam - diễn viên thủ vai Cảnh - cũng nói lời tạm biệt khán giả.

Khán giả có nickname Nguyễn Đức Linh nói tập này đau xót và nhận định Cảnh nhiều khả năng chết thật vì không có vai trò gì trong nửa sau (dựa trên nội dung được ê-kíp chia sẻ).

Tuy nhiên, đa phần những người phân tích các tình tiết của phim, cho rằng Cảnh không chết mà chỉ đưa con trai Quỳnh đi lánh nạn ở đâu đó rồi sẽ "đội mồ sống dậy" ở những tập sau. Phim không chiếu đến chi tiết Cảnh được chôn cất càng là cái cớ khiến họ tin rằng Cảnh chưa hết vai. Họ không muốn tin nhân vật mà mình yêu thích đã chết, có người thậm chí còn dọa... đốt nhà đạo diễn vì để Cảnh lìa đời.

Đạo diễn Mai Hồng Phong tại buổi họp báo ra mắt phim 'Quỳnh búp bê' đầu tháng 6/2018.

NSƯT Mai Hồng Phong, đạo diễn của bộ phim, đã biết được phản ứng của khán giả. "Thành thật mà nói, tôi cũng có một chút lo lắng, sợ hãi vì khán giả dọa đốt nhà mình hay tìm đạo diễn để tính sổ. Tuy nhiên, tôi tin tất cả chỉ là vì họ quá yêu nhân vật nên mới tạm thời quên mất đâu là phim ảnh, đâu là đời thật. Là một đạo diễn, tôi vui vì khán giả đã hoàn toàn cuốn theo diễn biến của câu chuyện, đồng cảm với nỗi đau của nhân vật", đạo diễn Quỳnh búp bê nói.

Nghe những tâm tư của khán giả, đạo diễn Mai Hồng Phong nói: "Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi không thể nói trước được điều gì cả vì câu chuyện về cuộc đời Quỳnh vẫn còn dài lắm. Khán giả hoàn toàn có quyền hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó".

Mai Hồng Phong bày tỏ thêm: "Cũng giống như Quỳnh, Cảnh đã trải qua quá nhiều đau đớn, mất mát. Việc nhiều người không tin Cảnh đã chết ở tập này cho thấy họ có cái tâm tốt, hướng thiện, luôn mong muốn điều tốt đẹp. Là người làm phim, chúng tôi vui vì cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh lay động khán giả trước những thân phận đau khổ đến cùng cực và thôi thúc họ căm hận những điều xấu xa".

Một tình tiết khác được quan tâm là danh tính cha của con trai nhân vật Quỳnh. Sau nhiều tập, cuối cùng phim cũng tiết lộ kẻ cưỡng hiếp, khiến Quỳnh mang thai là cha dượng cô. Nhân vật này khiến Quỳnh đau khổ trong quá khứ, phải bỏ đi và cuối cùng bị bắt vào tụ điểm mại dâm.

Quỳnh búp bê dự kiến có 28 tập, xoay quanh cuộc sống của cô gái vùng cao, bị cha dượng cưỡng hiếp nên bỏ nhà đi rồi bị bán vào động mại dâm. Phim dài 28 tập, do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn.

Vũ Hoa (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/khan-gia-xon-xao-vi-canh-soai-ca-chet-dao-dien-quynh-bup-be-noi-gi