Khan hiếm dầu diesel, loạt tàu cá nằm bờ giữa mùa trời êm, biển lặng

Việc mua dầu cho tàu ra khơi khó khăn, nên nhiều tàu cá hoạt động cầm chừng không dám đi xa đánh bắt và vừa đánh bắt vừa chờ dầu từ đất liền tiếp tế nhỏ giọt.

Tàu cá hành nghề bẫy mực của gia đình anh Nguyễn Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phải nằm bờ do không mua được dầu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Tàu cá hành nghề bẫy mực của gia đình anh Nguyễn Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phải nằm bờ do không mua được dầu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Mặc dù, hiện đang là thời điểm trời êm, biển lặng rất thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt thủy sản của ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu, vì thế nhiều tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh muốn tranh thủ ra khơi đánh bắt để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, hàng loạt tàu cá đã phải hoạt động cầm chừng hoặc phải nằm bờ vì khan hiếm dầu diesel (DO).

Ngư dân Nguyễn Thanh Bình, ngụ ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang có 5 cá hành nghề bẫy mực. Anh cho biết, việc khan hiếm dầu tại khu vực này diễn ra khoảng 1 tuần nay, khiến tàu cá của gia đình anh phải hoạt động cầm chừng, số lượng dầu cung cấp không đủ cho một chuyến biển. Việc thiếu dầu cho tàu cá khiến gia đình anh lo lắng sợ đang đánh bắt ngoài khơi tàu sẽ hết dầu không thể vào bờ.

Theo anh Bình, nếu bình thường, 1 chuyến biển 1 chiếc tàu bẫy mực anh tiêu tốn khoảng 2.500 lít dầu đi trong vòng 20 ngày. Thế nhưng, khoảng 1 tuần trở lại đây tàu cá của gia đình anh chỉ bơm được khoảng gần 400 lít/tàu/1 chuyến biển, thậm chí trong số 5 chiếc tàu cá của gia đình anh, có 1 tàu còn không thể mua được dầu nên đang phải nằm bờ.

Việc mua dầu cho tàu ra khơi khó khăn, nên tàu cá của gia đình anh cả tuần này hoạt động cầm chừng không dám đi xa đánh bắt và vừa đánh bắt vừa chờ dầu từ đất liền tiếp tế nhỏ giọt. Anh Bình chia sẻ, khi hỏi các cửa hàng thì đều trả lời, do phía công ty cung ứng dầu phân phối rất hạn chế nên các cửa hàng không đủ để cung ứng cho bà con ngư dân.

Hàng loạt tàu cá tại cảng Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc phải nằm bờ do khan hiếm dầu diesel. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Hàng loạt tàu cá tại cảng Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc phải nằm bờ do khan hiếm dầu diesel. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Anh Hải Phương, một ngư dân ngụ tại Kiên Giang có tàu cá đánh bắt gần bờ đậu tại cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ cũng cho biết, tàu cá của anh có công suất 200 CV, đánh bắt gần bờ đi về trong ngày, mỗi chuyến ra khơi tàu phải đổ 300 lít. Thế nhưng cách đây 2 ngày anh đi đổ dầu thì đều được các cửa hàng xăng dầu trả lời hết dầu nên không có để bán, khiến tàu cá của anh không thể ra khơi đánh bắt phải nằm bờ 2 ngày nay.

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên tại cửa hàng xăng dầu nằm trong cảng cá cũ Lộc An, huyện Đất Đỏ - doanh nghiệp thuộc nhượng quyền thương mại của Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu (Petrolimex Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, khoảng 2 đến 3 ngày nay phía đơn vị cung cấp dầu cho cửa hàng rất hạn chế, khiến cửa hàng không thể cung cấp đủ dầu cho tàu cá để ngư dân ra khơi.

Đây lại là thời điểm đánh bắt thủy sản rất thuận lợi nên nhiều ngư dân có nhu cầu ra khơi. Tuy nhiên, lượng dầu cửa hàng được cung cấp hạn chế nên ngư dân không biết phải làm sao.

Còn tại Cảng cá Bến Lội – Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cũng đang trong tình trạng tương tự, theo nhiều ngư dân việc thiếu dầu cung cấp tàu cá hoạt động diễn ra cả gần 1 tuần nay.

Chị Phạm Thị Hồng Vy, chủ tàu cá hành nghề màn chụp, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cho biết, tàu cá của gia đình chị có công suất 720 CV, bình thường tàu cá đi một chuyến biển khoảng 15-20 ngày, tiêu tốn khoảng 8.000 - 9.000 lít dầu diesel. Thế nhưng, gần 1 tuần trước tàu cá của gia đình chị vào bờ để đổ thêm dầu cho chuyến ra khơi mới, thì chỉ được cửa hàng xăng dầu cung cấp được 2.000 lít.

Việc cung cấp không đủ số dầu so với nhu cầu một chuyến biển của tàu cá, khiến tàu cá của gia đình chị không dám đi xa, đi dài ngày đánh bắt trên biển vì lo lắng hết dầu giữa chừng. Liên hệ nhiều lần với các chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Bình Châu thì đều được họ trả lời hết dầu nên không thể cung cấp đủ theo số lượng mà gia đình chị Vy cần.

Hàng loạt tàu cá tại cảng Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc phải nằm bờ do khan hiếm dầu diesel để tàu cá ra khơi. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Hàng loạt tàu cá tại cảng Bến Lội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc phải nằm bờ do khan hiếm dầu diesel để tàu cá ra khơi. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Chính, Công ty TNHH Trang Đào có địa chỉ tại ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc – Một doanh nghiệp chuyên cung cấp dầu cho tàu cá ngư dân xã Bình Châu chia sẻ, hiện phía đơn vị cung ứng xăng dầu cung cấp dầu rất hạn chế. Hiện nay đơn vị không còn dầu để cung cấp cho ngư dân nữa, nhiều người dân không hiểu cứ cho rằng doanh nghiệp đầu cơ chờ tăng giá.

Ông Chính chia sẻ, khoảng 1 tuần trở lại đây đơn vị không còn dầu để cung cấp cho tàu cá nữa. Hiện nay, các cửa hàng xăng dầu hàng ngày phải chờ số lượng từ các đơn vị cung cấp phân bổ nhưng không thấm vào đâu. Ví dụ như doanh nghiệp sau nhiều ngày hối thúc thì hôm nay mới được thông báo được phân bổ khoảng 4.000 lít dầu, trong khi đó nhu cầu 1 ngày của ngư dân bây giờ phải mấy chục ngàn lít mới đủ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trước đợt tăng giá xăng dầu vào ngày mai (1/9) qua giám sát thực tế tại 253 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, chưa phát hiện có trường hợp nào có hành vi găm hàng nhằm tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu hoặc vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu hoặc hết không có xăng dầu để bán mà chỉ có tình trạng số lượng được cung cấp ít hơn so với nhu cầu thực tế.

Đến chiều nay và trong những ngày tới, lực lượng quản lý thị trường đang cho lực lượng giám sát, kiểm tra đột xuất nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nếu trường hợp phát hiện tình trạng găm hàng chờ tăng giá, lực lượng quản lý thị trường sẽ xử lý theo quy định.

Ông Hải cũng cho biết thêm, thực tế việc khan hiếm dầu diễn ra từ mấy ngày hôm nay, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tình trạng này vẫn đỡ hơn các tỉnh khác. Hiện nay, một số cửa hàng không được cung cấp đủ số lượng xăng dầu, nên họ không đủ cung cấp cho ngư dân, trong khi đó số lượng dầu mà ngư dân cần cho tàu cá hoạt động là rất lớn với số lượng cả hàng ngàn lít, nên dẫn đến tình trạng ngư dân phải hoạt động cầm chừng hoặc không có dầu để ra khơi.

Trước đó ngày 30/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu (Petrolimex Bà Rịa-Vũng Tàu) và Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu, Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu miền Đông (thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam) để nắm tình hình kinh doanh, cung ứng xăng dầu thuộc hệ thống của đơn vị này.

Theo Petrolimex Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến thời điểm này, công ty không xảy ra tình trạng đứt nguồn hàng, khan hàng cung cấp cho các kênh phân phối.

Đại diện hai doanh nghiệp Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu, Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu miền Đông (thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam) cũng cho biết bảo đảm đủ nguồn cung để cung ứng cho nhu cầu của các khách hàng đã ký hợp đồng phân phối./.

Hoàng Nhị/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khan-hiem-dau-diesel-loat-tau-ca-nam-bo-giua-mua-troi-em-bien-lang/256749.html