Khẩn trương điều tra các đối tượng đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ

Khoảng 30 thanh niên tụ tập đua xe trái phép. Khi bị phát hiện vây bắt, các đối tượng bỏ trốn sau đó quay lại tấn công người thi hành công vụ, lấy xe tang vật, rời khỏi hiện trường.

Ngày 27/4, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã đến Công an huyện Hàm Thuận Nam để trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên đồng chí Trung úy Nguyễn Duy Nam, cán bộ Công an huyện bị các đối tượng đua xe trái phép dùng hung khí tấn công bị thương trong khi thi hành công vụ.

Đại tá Đinh Kim Lập làm việc với Công an huyện Hàm Thuận Nam để điều tra vụ đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ.

Đại tá Đinh Kim Lập làm việc với Công an huyện Hàm Thuận Nam để điều tra vụ đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ.

Đại tá Đinh Kim Lập đã biểu dương tinh thần đấu tranh trấn áp không khoan nhượng với tội phạm của Công an huyện Hàm Thuận Nam đồng thời yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam phải bố trí lực lượng, khẩn trương phối hợp với các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Phó Giám đốc còn nhấn mạnh, cần thiết nên đưa vụ án này ra xét xử lưu động công khai nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Thăm hỏi và động viên Trung úy Nguyễn Duy Nam, đồng chí Phó Giám đốc mong muốn lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam nói chung và Thiếu úy Nguyễn Duy Nam nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngại nguy hiểm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đai tá Đinh Kim Lập thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Duy Nam, bị thương trong khi thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 22/4. Công an Hàm Thuận Nam phát hiện khoảng 30 thanh niên tụ tập đua xe trái phép tại đường ĐT719B (thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), nên đã bố trí lực lượng đến hiện trường để xử lý. Lực lượng chức năng đã vây bắt được 3 đối tượng và thu giữ 5 xe máy. Các đối tượng còn lại tẩu thoát.

Công an đã đưa 3 đối tượng và 3 xe máy về trụ sở để làm việc trước, cử Trung úy Nguyễn Duy Nam và một đồng chí dân quân cơ động ở lại giữ 2 chiếc xe còn lại để chờ xe đến chở tang vật về. Bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 8 đối tượng đã tẩu thoát lúc trước quay lại tấn công lực lượng chức năng, lấy một xe máy tang vật bị thu giữ rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Công an xã Hàm Mỹ truy bắt được 13 đối tượng, trong đó có Trần Lộc (SN 2004, ngụ xã Tiến Thành, TP Phan Thiết) - đối tượng đã dùng gậy đánh bóng chày tấn công đồng chí Nam gây thương tích.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã làm việc với 23 đối tượng (hầu hết trong độ tuổi 18-19) có liên quan, trong đó đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Như Ý

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/khan-truong-dieu-tra-cac-doi-tuong-dua-xe-trai-phep-va-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-i691620/