Khẩn trương điều tra vụ mất dữ liệu hồ sơ đất đai

Nhằm số hóa hồ sơ địa chính, quản lý tốt hiện trạng đất đai, tỉnh Quảng Nam đã chi hàng chục tỷ đồng, hợp đồng với cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên & Môi trường để đo đạc, cấp sổ đỏ lại hàng ngàn héc-ta đất nông nghiệp và đất thổ cư.

Nhằm số hóa hồ sơ địa chính, quản lý tốt hiện trạng đất đai, tỉnh Quảng Nam đã chi hàng chục tỷ đồng, hợp đồng với cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên & Môi trường để đo đạc, cấp sổ đỏ lại hàng ngàn héc-ta đất nông nghiệp và đất thổ cư. Sau gần 3 năm, sắp đến ngày cấp sổ đỏ cho người dân thì rạng sáng ngày 23-10, hệ thống máy tính chứa dữ liệu hồ sơ địa chính và dữ liệu sổ đỏ của Đội đo đạc số 8 (thuộc Xí nghiệp Tài nguyên Môi trường 3, Tổng Cty Tài nguyên Môi trường Việt Nam) bỗng dưng biến mất. Hơn 20.000 sổ đỏ đã được quét lưu và chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia nằm trong máy tính đã mất theo. Vụ trộm này thiệt hại không lớn về kinh tế nhưng để lại những hệ lụy khôn lường.

Cán bộ Đội đo đạc số 8 kiểm tra lại giấy tờ liên quan sau khi vụ trộm xảy ra.

Hiện trường bị mất trộm là một nhà dân ở tổ 19 (thôn Bình Túy, xã Bình Giang, H. Thăng Bình) được Đội đo đạc số 8 thuê để làm trụ sở tạm thời. Đây cũng là nơi lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai toàn bộ các huyện vùng đông của tỉnh Quảng Nam. Theo nhân viên của đơn vị này cho biết, do cổng phụ không đóng, cửa thoát hiểm phía sau cũng không cài then nên trộm đột nhập từ phía sau nhà. Mặc dù nhà có nuôi nhiều chó để cảnh giới song điều bất thường là trộm đột nhập lấy đi hệ thống máy tính nhưng toàn bộ nhân viên không hề hay biết. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Quyên, cán bộ Đội đo đạc số 8 cho rằng, vụ trộm xảy ra do cán bộ trong đội chủ quan. “Hai máy tính bị mất chứa toàn bộ dữ liệu mà đơn vị lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm qua. Ngoài số liệu địa chính, có hơn 20.000 sổ đỏ đã ký xác nhận lưu giữ dưới định dạng quét theo tỷ lệ 1:1. Trong số 20.000 sổ đỏ đó, hầu hết là sổ đỏ đất thổ cư của người dân TP Tam Kỳ và nhiều xã thuộc 2 huyện Thăng Bình, Quế Sơn”- ông Quyên thông tin. Còn ông Lê Văn Cường - Đội trưởng Đội đo đạc số 8 cho rằng 20.000 giấy chứng nhận đó nếu kẻ xấu in ra thì sẽ rất nguy hiểm. Do vậy ông Cường đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ thủ phạm.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND xã Bình Giang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã đã chỉ đạo cho CAX đến hiện trường nắm thông tin, điều tra ban đầu... “Sau khi nắm bắt thông tin vụ trộm, với tình hình thực tế thì chỉ có Công an huyện hoặc Công an tỉnh mới điều tra, xử lý được vụ việc nghiêm trọng này”- ông Tùng thổ lộ.

Ngôi nhà nơi ở của Đội đo đạc số 8 bị mất trộm.

Chiều 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình cho biết, CQĐT CAH đã tiếp nhận thông tin vụ mất trộm trên. Hiện CQĐT đang khẩn trương xác minh, làm rõ xem đây có phải một vụ trộm hay vì một nguyên nhân nào khác...

Thiết nghĩ, việc kẻ gian đột nhập lấy trộm hệ thống máy tính chứa dữ liệu là hồ sơ địa chính của đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ đo đạc bản đồ là rất nghiêm trọng. Điều này chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ đo đạc cũng như cấp sổ đỏ toàn bộ các xã vùng đông của tỉnh Quảng Nam. Nếu tài liệu này phát tán sẽ tiềm ẩn những hệ lụy xấu trong vấn đề quản lý đất đai sau này.

B.B-Đ.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197269_.aspx