Khẩn trương điều tra vụ phá rừng tự nhiên để làm dự án cao tốc

Ngày 6-6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ phá rừng tự nhiên ở xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) khi thi công dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, đơn vị này vừa phối hợp UBND xã Phổ Cường tổ chức kiểm tra và phát hiện vụ phá rừng tự nhiên để mở đường sai phép tại các lô 25, 26, khoảnh 8, tiểu khu 334 thuộc xã Phổ Cường. Sau khi mời đơn vị tư vấn độc lập đo đạc, diện tích rừng thiệt hại là 8.000m².

Tại hiện trường, doanh nghiệp huy động máy móc ủi phá cả tuyến đường dài xẻ dọc ngọn núi, đốn hạ hàng trăm cây rừng tự nhiên đang phục hồi. Qua xác minh, diện tích rừng trên thuộc dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững - KFW6, được chính quyền giao cho một hộ dân ở xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ) quản lý.

Theo UBND xã Phổ Cường, rừng bị tàn phá để mở đường thuộc diện tích rừng tự nhiên ít ỏi còn sót lại trong hệ sinh thái lòng hồ chứa nước Huân Phong. Những năm qua, hạn hán khốc liệt đã tác động nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân xã Phổ Cường. Vì vậy, vai trò của cánh rừng tự nhiên, hồ chứa rất quan trọng để giúp người dân ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn…

“Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả có liên hệ với xã xin hướng dẫn mở đường công vụ qua khu rừng để làm đường cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, khi mới hướng dẫn, chưa có thủ tục, hồ sơ và chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép thì doanh nghiệp này tự ý làm việc với người dân để phá rừng mở đường”, Chủ tịch UBND xã Phổ Cường Võ Cương thông tin.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khan-truong-dieu-tra-vu-pha-rung-tu-nhien-de-lam-du-an-cao-toc-post692718.html