Khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Định

Tỉnh Bình Định đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị chết 10 triệu đồng và 5 triệu đồng giúp người bị thương nặng.

Vào lúc 21h30 tối qua (16/8), trên đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B- 001.01 và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C- 035.50 làm 5 người chết, 6 người bị thương. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Cả mảng vỏ và khung thép của xe khách vẫn còn dính vào trục của xe múc

Cả mảng vỏ và khung thép của xe khách vẫn còn dính vào trục của xe múc

Đến chiều tối nay (17/8), toàn bộ đoạn đường tránh Quốc lộ 1A qua thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ dài gần 9 km vẫn còn chốt chặn hai đầu. Hiện trường vụ tai nạn được bảo vệ nghiêm ngặt, các phương tiện không được qua lại khu vực này.

Tại hiện trường, toàn bộ phần thân phía bên trái của xe ô tô khách bị xé nát, ghế xe và vật dụng của hành khách nằm vương vãi trên đường. Hai chiếc xe ủi trên xe ô tô đầu kéo bị lật nghiêng xuống đường. Một phần thân xe khách dính chặt vào lưỡi của một chiếc xe máy ủi. Vụ tai nạn đã làm 5 người chết và 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định.

Tuyến đường tránh thị trấn Phù Mỹ vẫn bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Xe khách bị xé rách một bên hông.

Chị Nguyễn Thị Ly Na, 22 tuổi, ở thị xã Hương Thủy trên đường về quê thì gặp nạn, bàng hoàng kể lại: "Em chỉ nhớ được thời điểm em nằm dưới đất có người chở em tới bệnh viện thôi, còn trước đó em không nhớ, em không nghe được gì cả. Chỉ khi em nhận thức được thì em biết được là có người đưa em tới bệnh viện rồi. Xe chạy rất bình thường không có chạy ẩu hay chạy nhanh gì cả."

Nạn nhân Võ Văn Thoại (31 tuổi) ở TP Huế, nhân viên phục vụ trên xe khách đang nằm điều trị tại bệnh viện lo lắng: "Tôi bị liệt 2 chân không đứng dậy được, không ngồi được và cứ nằm như thế này cứ kêu to lên cứu, cứu với cứu với. Rồi có ông bạn đến bồng tôi ra và bồng thẳng lên bệnh viện tới giờ. Tôi cũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và người dân địa phương."

Như VOV đã đưa tin, vào lúc 21h30 tối qua (16/8), trên đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô mang biển kiểm soát 35C- 035.50 kéo rơ moóc do Nguyễn Văn Hương, 28 tuổi, ở thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam va chạm với xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B - 001.01 do Nguyễn Long Hồ, 44 tuổi, ở phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế chạy chiều ngược lại.

Đại tá Lê Thanh Hà, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ cho biết: Các lượng lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định và huyện Phù Mỹ túc trực bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Ngay trong sáng nay (17/8), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân bị nạn. Tỉnh Bình Định đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị chết 10 triệu đồng và 5 triệu đồng giúp người bị thương nặng. Đến chiều nay (17/8), thi thể của 5 nạn nhân bị chết đã được thân nhân đưa về quê an táng. Các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này./.

Vinh Thông- Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-dieu-tra-vu-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-o-binh-dinh-660438.vov