Khẩn trương gieo sạ vụ đông xuân

Sửa chữa kênh mương nội đồng ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) kịp thời tưới tiêu vụ đông xuân. Ảnh: LÊ TRÂM

Đợt mưa lũ vừa qua làm cho nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp. Thời gian này, người dân ra đồng be bờ cải tạo ruộng để gieo sạ lúa vụ đông xuân. Trên nhiều cánh đồng, bà con nông dân tiến hành cày dập gốc rạ, cỏ dại, làm đất, qua mưa bão tiến hành xuống giống.

Cải tạo đồng ruộng, trạm bơm điện

Trên các cánh đồng phường Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây, xã Hòa Xuân Nam, Hòa Tân Đông (TX Đông Hòa), nông dân tiến hành cày dập gốc rạ, cỏ dại để làm đất gieo sạ lúa vụ đông xuân. Nông dân Nguyễn Văn Thức ở xã Hòa Xuân Đông chia sẻ: Đợt lũ lụt vừa qua, nước lũ từ sông Bánh Lái đổ về mạnh, tràn qua cánh đồng xé bờ bao chảy thẳng vào ruộng, mang theo cát đá lấp hết một góc ruộng. Sau lũ, tôi và một số bà con nông dân ở đây đắp bờ bao, cải tạo ruộng, gieo sạ lúa vụ đông xuân.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TX Đông Hòa, đợt lũ vừa qua làm 8,5ha ruộng bị bồi lấp; trong đó, phường Hòa Xuân Tây 3,5ha, xã Hòa Xuân Đông 5ha. Cùng với đó, 14 trụ điện tại các trạm bơm bị đổ ngã, 5km kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi 3.500m3 đất, đá và 200m3 bê tông, ước thiệt hại 4 tỉ đồng. Sau lũ, UBND huyện đề nghị các địa phương vận động nhân dân cải tạo đồng ruộng, đồng thời phối hợp ngành Điện khắc phục trụ điện tại các trạm bơm bị đổ ngã để kịp thời sản xuất vụ đông xuân 2021-2022.

Ông Võ Thanh, Phó Phòng Kinh tế TX Đông Hòa, cho biết: Vụ đông xuân này, nông dân toàn thị xã gieo sạ 4.570ha. Phòng Kinh tế đã đề nghị UBND các xã, phường, các HTX nông nghiệp theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng, dự tính, dự báo kịp thời để có biện pháp xử lý và hướng dẫn nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, phối hợp UBND các xã, phường vận động nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác mới và cơ giới hóa các khâu sản xuất.

Còn tại huyện Phú Hòa, theo kế hoạch, vụ đông xuân này xuống giống trên 5.372ha. Những ngày này, trên cánh đồng từ xã Hòa An đến Hòa Thắng, Hòa Trị, máy cày dàn hàng ngang băm đất. Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Trị 2, đợt mưa lũ vừa qua làm cho nhiều kênh mương, đường nội đồng sạt lở bồi lấp ruộng. Sau lũ, cánh đồng Hòa Trị rút nước chậm. UBND huyện Phú Hòa đã chỉ đạo các HTX khắc phục thiệt hại do mưa lũ, hướng dẫn nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ, tổ chức gieo sạ tập trung hết diện tích theo từng vùng, từng xứ đồng, thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại trong sản xuất, phát động phong trào nông dân ra đồng diệt chuột trước khi gieo sạ.

Ông Võ Đăng Duy, Phó Phòng NN-PTNT huyện Phú Hòa, cho hay: Vụ đông xuân này, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân bón vôi khử chua, đồng thời cũng khuyến cáo nông dân thực hiện việc giảm lượng giống gieo sạ, tăng tỉ lệ sử dụng giống cấp xác nhận trong sản xuất lúa.

Tập trung xuống giống

Trên cánh đồng thôn Thạnh Đức, Phước Nhuận của xã Xuân Quang 3; cánh đồng thôn Tân Bình, Tân Thọ của xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân), nhiều đám ruộng bị nước lũ bồi lấp cát đá đang được bà con nông dân khẩn trương cải tạo lại. Ông Nguyễn Văn Tánh, nông dân ở xã Xuân Quang 3, chia sẻ: Bước vào vụ đông xuân, ruộng bỏ hoang 3 tháng, mùa mưa cỏ dại với lúa chét mọc dày nên phải cày ải dập gốc rạ, diệt cỏ dại sớm, nếu cày muộn thì sau này gieo sạ, đám ruộng còn cỏ gốc trồi lên lấn lúa non, cây lúa dễ bị mắc bệnh nghẹt cổ rễ. Hiện ruộng đã cày xong, nông dân chuẩn bị bừa kéo láng gieo sạ.

Tại cánh đồng xã Xuân Quang 2 và thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), các trạm bơm đặt hút nước dưới sông Kỳ Lộ. Đợt lũ vừa qua làm sạt lở, bồi lấp kênh chính, kênh nội đồng đã được sửa chữa, khắc phục. Ông Huỳnh Tuấn Ân, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân, cho biết: Từ sau trận lũ lụt cuối tháng 11 đến nay, Phòng NN-PTNT huyện triển khai cho các HTX nông nghiệp nạo vét kênh mương nội đồng, thu dọn rác, bèo bị nước lụt tấp vào ruộng để chuẩn bị gieo sạ vụ lúa đông xuân kịp thời, đúng theo lịch thời vụ đã quy định.

Còn trên cánh đồng xã An Nghiệp, An Định và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An), những ngày qua nông dân be bờ, cày ải đất. “Ruộng nhà tôi đã cày ải xong, vùng này ruộng cao ngoài nước tưới từ hồ Đồng Tròn, dự định gieo sạ cách nay một tuần, nhưng gần ngày sạ nghe đài báo bão, nông dân chờ hết mưa bão mới tiến hành xuống giống”, bà Trần Thị Hiền ở xã An Định nói.

Ông Nguyễn Quý Ngà, Phó Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, cho biết: Vụ lúa đông xuân 2021-2022, toàn huyện sẽ gieo sạ gần 2.719ha. Các HTX tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng, vận động nhân dân thu gom tàn dư sau lũ để gieo sạ đúng tiến độ.

Theo Sở NN-PTNT, đến nay nông dân đã gieo sạ trà sớm với 900ha, tập trung tại các huyện Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, TX Sông Cầu và TX Đông Hòa.

Sau lũ, Sở NN-PTNT đã yêu cầu các địa phương triển khai ngay việc khắc phục, khôi phục sản xuất; tập trung xử lý môi trường, tiến hành gieo sạ lúa. Lịch thời vụ, tập trung gieo sạ từ ngày 20/12/2021-10/1/2022. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và điều kiện cụ thể bố trí gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng; để thu hoạch lúa khoảng trung tuần tháng 4/2022. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm 1.500 tấn lúa giống để kịp sản xuất vụ đông xuân và một số giống vật nuôi. Theo kế hoạch, vụ đông xuân này toàn tỉnh gieo sạ 26.606ha.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT

MẠNH LÊ TRÂM

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/268923/khan-truong-gieo-sa-vu-dong-xuan.html