Khẩn trương hoàn thành dự án cảng Bến Đình

Dự án cảng Bến Đình là một trong những công trình giao thông trọng điểm trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hiện nay, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án.

Một phần dự án cảng Bến Đình đã hoàn thành.

Tranh thủ thời tiết trên biển tương đối thuận lợi, trong những ngày này nhà thầu chính đảm trách thi công cảng Bến Đình là Công ty cổ phần xây dựng công trình thủy Hà Nội đang tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công 3 ca cả ngày lẫn đêm. Các hạng mục quan trọng của cảng đã tương đối hoàn thành, các hạng mục nạo vét trước bến và nhà chờ hành khách đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay như cam kết với chủ đầu tư.

“Thời tiết hiện tại đang thuận lợi cho nên chúng tôi cũng đang tập trung thiết bị, nhân lực, con người. Là công trình cảng đặc thù nên chúng tôi cũng phân ra làm 3 ca 4 kíp, những phần nạo vét và phần kè phụ thuộc thủy triều thì chúng tôi chia ca ra làm kể cả ban đêm để đảm bảo đúng tiến độ mà chủ đầu tư đề ra”, ông Đinh Văn Sáu, Chỉ huy phó công trình Công ty cổ phần xây dựng công trình thủy Hà Nội, khẳng định.

Sau hơn 1 năm thi công, cảng Bến Đình ở huyện đảo Lý Sơn đã đạt được 70% khối lượng công trình. Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đang tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình, trước mắt là phải hoàn thành toàn bộ mặt bến để đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 2-9 năm nay. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cho biết thêm: “Dự án cảng Bến Đình là dự án hết sức đặc biệt quan trọng của tỉnh, đặc biệt là phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn cũng như du khách đến với đảo. Ngành giao thông chúng tôi cũng chỉ đạo nhà thầu quyết liệt thi công cho bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu, đạt chất lượng và mỹ thuật. Dự kiến, toàn bộ phần bến cảng sẽ được đưa vào khai thác sử dụng dịp 2-9”.

Dự án cảng Bến Đình với tổng kinh phi đầu tư 200 tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án gồm các hạng mục: Bến cập tàu, cầu dẫn, kè bảo vệ bờ, nhà ga, nhà làm việc... Dự án cảng Bến Đình hoàn thành sẽ là đầu mối giao thông vận tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hình thành một trung tâm vận tải hàng hóa và phát triển du lịch của huyện đảo; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh cho Lý Sơn. Dự án cảng Bến Đình sẽ mở ra nhiều triển vọng mới cho Lý Sơn khi đi vào hoạt động.

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/97_182925_kha-n-truong-hoa-n-tha-nh-du-a-n-ca-ng-be-n-di-nh.aspx