Khẩn trương hoàn thành nạo vét sông Bùi

Hai năm trở lại đây, mưa bão diễn biến bất thường đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân các huyện ven sông Bùi.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống lũ trước mùa mưa bão 2019, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý cấp bách nhiều vị trí đê điều. Hiện, các hạng mục đang được gấp rút triển khai.

 Dự án nâng cấp tuyến đê tả Bùi đoạn qua xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ đang được gấp rút triển khai.

Dự án nâng cấp tuyến đê tả Bùi đoạn qua xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ đang được gấp rút triển khai.

Theo đại diện Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hùng Linh, nhà thầu của dự án trên, tổng chiều dài tuyến sông Bùi cần nạo vét là 6km với khối lượng bùn đất khoảng 288.000m3. Đến nay, sau gần một tháng tích cực thi công, nhà thầu đã thực hiện đạt trên 30% khối lượng công việc. Tiến độ dự án đang được đẩy nhanh để có thể hoàn thành vào giữa tháng 6/2019, thời điểm trước lũ chính vụ.

Dự án nạo vét các đoạn bồi lắng cục bộ trên sông Bùi chỉ là một trong tổng số 6 dự án đang được Sở NN&PTNT Hà Nội chỉ đạo tổ chức triển khai. Cùng với dự án trên, 5 dự án xử lý cấp bách khác nhằm nâng cấp khả năng chống chịu cho hệ thống đê điều, cũng như khả năng tiêu thoát nước lũ trên sông Bùi khi xảy ra lũ rừng ngang đoạn qua các xã: Hồng Phong, Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến (thuộc huyện Chương Mỹ) cũng đang được triển khai rốt ráo.

Ông Đinh Công Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp (Sở NN&PTNT Hà Nội) – đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện tiến độ 6 dự án trên đều đã đạt khoảng 30 – 40% khối lượng công việc. Tốc độ thi công đang được đẩy nhanh, nhằm bảo đảm các công trình hoàn thành trong tháng 6/2019. Cũng theo ông Sơn, vừa qua UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản chấp thuận giao Sở NN&PTNT Hà Nội triển khai thêm 4 dự án xử lý đê điều cấp bách khác. Hiện, đơn vị đang khẩn trương thực hiện các bước đầu tư theo quy định.

Tuy nhiên, tiến độ các dự án hiện cũng gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Theo đại diện nhà thầu Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hùng Linh, đối với Dự án nạo vét các đoạn bồi lắng cục bộ trên sông Bùi hiện vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ), với khối lượng 20.000m3/288.000m3. Chính vì vậy, đề nghị UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xã Hoàng Văn Thụ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu thi công, sớm tạo mặt bằng sạch, phục vụ triển khai, hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Bài, ảnh: Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khan-truong-hoan-thanh-nao-vet-song-bui-341707.html