Khẩn trương hoàn thành quy hoạch để di dời Bảo tàng Đà Nẵng đến địa điểm mới

Chiều 13-8, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng có buổi họp với các sở, ban ngành chức năng về phương án di dời Bảo tàng Đà Nẵng về địa điểm 42-Bạch Đằng theo chủ trương của TP.

Chiều 13-8, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng có buổi họp với các sở, ban ngành chức năng về phương án di dời Bảo tàng Đà Nẵng về địa điểm 42-Bạch Đằng theo chủ trương của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.T

Tại buổi họp, Công ty TNHH Tư vấn ĐH Xây dựng- đơn vị tư vấn- đã trình bày phương án kiến trúc quy hoạch và trưng bày Bảo tàng Đà Nẵng tại địa điểm 42- Bạch Đằng theo hướng giữ nguyên kiến trúc, cải tạo nhưng vẫn đảm bảo được kết cấu chịu lực của hệ thống tòa nhà cũ; đồng thời xây dựng mới dãy nhà D, tầng hầm ngầm, có hệ thống cầu thang máy; kiến nghị thành phố nên mở rộng không gian cho Bảo tàng để biến nơi đây thành một quần thể văn hóa lịch sử, trở thành Bảo tàng khu vực cùng một số nội dung khác liên quan đến trưng bày. Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng TP đồng ý với ý kiến của đơn vị tư vấn về việc cần mở rộng tối đa cho không gian Bảo tàng Đà Nẵng, tuy nhiên không đồng tình với việc xây dựng mới dãy nhà D vì cho rằng phá vỡ kiến trúc của tòa nhà có tuổi thọ lâu đời của TP. Nếu thiếu không gian, có thể nghiên cứu để mở rộng xây 1 đến 2 tầng hầm ngầm. Viện Quy hoạch xây dựng TP cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu ngay từ đầu việc dỡ bỏ tường rào Bảo tàng, đồng thời chú ý đến việc quy hoạch bãi đậu đỗ xe cho du khách. Cũng theo Viện Quy hoạch xây dựng TP, trong phương án kiến trúc quy hoạch chưa đề cập đến phần trưng bày ở sân vườn cũng như sự kết nối giữa cầu chữ T với khu vực trung tâm bảo tàng... Liên quan đến việc mở rộng không gian cho Bảo tàng để xây dựng nơi đây thành quần thể văn hóa lịch sử xứng tầm bảo tàng khu vực, đại diện các sở, ban ngành đề cập đến cuộc họp quy hoạch kiến trúc mới đây, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có chỉ đạo mới về phương án thực hiện di dời Bảo tàng Đà Nẵng, trong đó đề cập vấn đề lấy luôn cơ sở 44-Bạch Đằng và 31-Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng kết hợp với Thành Điện Hải và quy hoạch quảng trường Thành Điện Hải thành Bảo tàng mang tính khu vực...

Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng cho rằng, di dời Bảo tàng Đà Nẵng là chủ trương của TP. Đây là một trong những công trình rất quan trọng cần phải tổ chức thực hiện, đặc biệt năm nay kỷ niệm 160 năm ngày Đà Nẵng kháng Pháp. Thành Điện Hải là di tích cấp quốc gia đặc biệt, giai đoạn 1 của công trình bảo tồn, tôn tạo di tích đã gần hoàn thành, để triển khai giai đoạn 2 thì cần phải di dời Bảo tàng Đà Nẵng đến địa điểm mới. Thời gian từ đây đến ngày 31-10 không còn nhiều, trong khi đó còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, cần phải tập trung toàn lực lượng, dồn hết tâm sức thì mới đảm bảo được tiến độ. Để làm được việc này cần có quan điểm tổng thể cả khu vực, theo hướng xây dựng nơi đây trở thành quần thể văn hóa lịch sử, trong đó Thành Điện Hải là trung tâm, Bảo tàng Đà Nẵng, Thư viện Đà Nẵng và không gian xung quanh trở thành quần thể chung. Muốn được như thế thì phải xác định được quy hoạch, hoàn thành công tác quy hoạch, phải phê duyệt quy hoạch chi tiết thì mới triển khai các bước tiếp theo. Vì vậy, Phó Chủ tịch TP Đặng Việt Dũng đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng TP phối hợp Sở Xây dựng làm việc với Viện Kiến trúc quốc gia khẩn trương quy hoạch chi tiết khu vực này theo chỉ đạo của UBND TP, ngày 15-8 phải có báo cáo với Ban cán sự Đảng UBND TP (BCSĐ) để Ban xin ý kiến Thường trực bố trí họp Thường vụ về vấn đề này. Trong phương án quy hoạch, Sở Xây dựng: Phải xây dựng được 2, 3 phương án cùng giải pháp cụ thể của từng phương án. Trên cơ sở báo cáo đó, Văn phòng UBNDTP rà soát lại toàn diện kết luận của Chủ tịch UBND TP liên quan vấn đề này, làm văn bản báo cáo để BCSĐ UBND TP đăng ký làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy. Song song đó, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm phương án đã được Chủ tịch TP kết luận tại cuộc họp quy hoạch kiến trúc mới đây để có phương án khác trình cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét. Các phương án làm đại cương nhưng phải cơ bản theo hướng không được phá vỡ không gian kiến trúc, giữ gìn bảo tồn kiến trúc cũ hiện có, liên hoàn được hệ thống giao thông, kết hợp được cảnh quan xung quanh. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng, việc trưng bày phía bên trong như thế nào là giải pháp kỹ thuật và kiến trúc của từng tòa nhà. Khi đã quyết chủ trương được rồi thì sẽ đi sâu vào từng vấn đề cụ thể. Giải pháp ở đây phải căn cứ vào đề cương trưng bày, mục tiêu trưng bày. Đừng quá sa vào vấn đề về diện tích của bảo tàng. Quan trọng nhất là xác định được tầm quan trọng của bảo tàng này ở mức độ nào để quyết định quy mô của nó. Vì vậy, Sở VH&TT phải có đề cương trưng bày, có như thế mới quyết định diện tích bao nhiêu là vừa cho từng giai đoạn. Đề cương này phải dựa trên cơ sở định hướng chung để phát triển Bảo tàng, dựa trên cơ sở hiện vật đang có và khả năng sưu tầm hiện vật trong tương lai, căn cứ vào công nghệ kỹ thuật, căn cứ vào tăng trưởng du khách.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đồng ý với chủ trương tiến hành kiểm định tòa nhà 42-Bạch Đằng, giao cho Ban Quản lý Dự án TP phải gấp rút thực hiện công việc này, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp như sự kết nối giữa cầu chữ T trong quần thể khu văn hóa di tích bảo tàng, bỏ hàng rào kết hợp với mở rộng không gian thư viện... để có phương án chốt lại phù hợp hơn.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_193748_khan-truong-hoan-thanh-quy-hoach-de-di-doi-bao-tang-da-nang-den-dia-diem-moi.aspx