Khẩn trương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, ổn định đời sống cho người dân

Ngày 12/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 6 kiểm tra, thống kê đánh giá thiệt hại do bão gây ra, tập trung khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện, phục vụ sản xuất. Theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển để cảnh báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để có giải pháp phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.

Bộ đội biên phòng Bình Định giúp người dân phường Nhơn Bình dọn dẹp đống đổ nát do mưa bão. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Bộ đội biên phòng Bình Định giúp người dân phường Nhơn Bình dọn dẹp đống đổ nát do mưa bão. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, thiệt hại ban đầu do cơn bão số 6 gây ra tính đến 17 giờ ngày 12/11 đã có 2 người chết do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, 1 người mất tích (ông Lâm Văn Thoan, sinh năm 1979, bị lũ cuốn trôi khi qua đập tràn Păng Tiêng, Lâm Đồng); 14 nhà bị sập đổ, 16 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 424 nhà bị ngập hiện nước đã rút.

Mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk đã làm 360 hộ dân tại 2 huyện Ea Kar và Krông Bông tạm thời bị cô lập, hiện nay nước đã rút các phương tiện đã lưu thông được.

Có 3 thuyền nhỏ bị chìm, hư hỏng, 1 thuyền bị trôi; 930 ha lúa, 328,7ha hoa màu bị thiệt hại, 8,5 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3.442 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 423 cây xanh bị gãy, đổ; 5.010 m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng và sạt lở 13.339m3 đất đá, bê tông; 4 cống bị hư hỏng, cuốn trôi; 2 đập thủy lợi bị sạt lở; 2 trường học bị tốc mái.

Về giao thông, sạt lở 2.000 m3 đất đá/107 vị trí trên các quốc lộ (Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh, 14G, 26). Hiện các vị trí sạt lở đã được xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt. Sạt lở, hư hỏng 25,5km đường giao thông địa phương (Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk).

Hệ thống cấp điện tại Phú Yên đã hoạt động bình thường. Tổng thiệt hại ban đầu do bão số 6 ước tính khoảng 86,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, lúc 18 giờ 30 phút, ngày 10/11, tại tổ 4, Ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, An Giang đã xảy ra sạt lở đê Bắc kênh Xáng với diện tích là 150m2, dài khoảng 30m, sâu vào đất liền khoảng 5m và cách mép ngoài đê Bắc kênh Xáng khoảng 10m, sạt lở gây ảnh hưởng đến 2 hộ dân và 1 nhà kho.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-bao-mua-lu-on-dinh-doi-song-cho-nguoi-dan-20191112183159938.htm