Khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy công ty may ở Nam Định

Một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam, tại Lô D6, Khu công nghiệp Mỹ Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng khoảng 250 chiếc xe máy.

Vào hồi 7h40’ sáng nay (10/10), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định nhận được tin báo xảy ra cháy tại lán để xe máy của công nhân thuộc Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam, có địa chỉ ở Lô D6, Khu công nghiệp Mỹ Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc.

 Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm 1 khu vực rộng.

Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm 1 khu vực rộng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 6 xe chữa cháy, 1 xe trạm bơm, 1 máy bơm chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 8h25’ đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, diện tích lán xe của Công ty có rộng khoảng 800 m2, diện tích cháy khoảng 400 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng khoảng 250 chiếc xe máy. Các lực lượng tham gia đã cứu được hơn 700 chiếc xe máy.

Xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt.

Sau khi sự cố hỏa hoạn xảy ra, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường làm việc với ban lãnh đạo Công ty may Youngor Smart Shirts Vietnam Co.,LTD, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định, Ban quản lý KCN tỉnh, UBND huyện Mỹ Lộc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân; thống kê cụ thể thiệt hại; hỗ trợ, ổn định tâm lý cho cán bộ, công nhân; sớm ổn định, duy trì hoạt động sản xuất… Được biết, Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hồng Kông, Trung Quốc).

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Nam Định tiến hành điều tra làm rõ.

Phan Hải

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-cong-ty-may-o-nam-dinh-129683.html