Khẩn trương khởi công các dự án bức thiết

Trong phiên họp thường kỳ ngày 19-3, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung yêu cầu các dự án bức thiết như Nhà máy nước Hòa Liên, Nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý, đường DT 601... phải gấp rút khởi công vào ngày 29-3 này. Ngoài ra, các dự án trọng điểm đầu tư công khác cần tập trung gỡ vướng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ.

Trong phiên họp thường kỳ ngày 19-3, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung yêu cầu các dự án bức thiết như Nhà máy nước Hòa Liên, Nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý, đường DT 601... phải gấp rút khởi công vào ngày 29-3 này. Ngoài ra, các dự án trọng điểm đầu tư công khác cần tập trung gỡ vướng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung điều hành phiên họp thường kỳ tháng 3-2020.

Kế hoạch vốn đầu tư công của Đà Nẵng năm 2020 hơn 14,3 ngàn tỷ đồng, nhưng tới hết tháng 2-2020 mới giải ngân được 229 tỷ đồng (1,9%). Với 50 dự án động lực từ ngân sách, kế hoạch bố trí vốn năm nay 5.200 tỷ đồng, nhưng giờ mới chỉ có 1 dự án hoàn thành. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trần Chí Cường nói, tốc độ giải ngân như vậy rất chậm, trong khi bối cảnh kinh tế ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 càng phải đẩy mạnh đầu tư công, tạo công ăn việc làm, tăng động lực phát triển. Theo ông Cường, vướng mắc lớn nhất khiến đầu tư công chậm là do thiếu mặt bằng thi công, dân chưa chịu di dời vì chưa thống nhất mức đền bù, chưa có nơi tái định cư. Mặt khác, những địa bàn trọng điểm về giải tỏa đền bù như Hòa Vang với hơn 200 dự án, song lực lượng mỏng, rất cần tăng cường, điều động từ nơi khác về, chẳng hạn như từ Trung tâm phát triển quỹ đất thì mới “gỡ vướng” được. Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung thì cho rằng, phải xác định rõ trách nhiệm của Ban quản lý các dự án, không thể đứng lơ lửng, chậm trễ đổ lỗi cho nhà thầu, tư vấn. Nếu nhà thầu yếu phải thay đổi. Nhà thầu mạnh, sẵn sàng nhân lực thì có mặt bằng tới đâu triển khai ngay đến đó, tiến độ mới đẩy nhanh được. Ông Trung dẫn chứng, như nhà thầu làm đường Hải Sơn (P.Thanh Bình), trước Tết không ai nghĩ xong được, vậy mà giờ làm rất tốt. Ngược lại, nhà thầu làm công trình nhà ở công nhân, đây là công trình TP tặng cho người lao động, kế hoạch tháng 3 này hoàn thành, nhưng đến nay tiến độ khó mà đảm bảo kế hoạch. Nhà thầu cam kết mỗi ngày có hơn 100 lao động trên công trường, nhưng thực tế lại không đáp ứng được.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường ven sông Tuyên Sơn- Túy Loan- công trình trọng điểm của TP.

Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Thành Tiến nêu nhiều vấn đề bất cập của đô thị hiện nay cần sớm có giải pháp quản lý, tháo gỡ. Cụ thể như việc quản lý, sử dụng quỹ đất 2 bên đường vành đai phía Tây tránh tình trạng chuyển nhượng, xây dựng trái phép. Hiện ở Hòa Vang, tình trạng này đang rất phức tạp. Tương tự là việc xử lý nghiêm công trình xây dựng trái phép ở kiệt 108 Nguyễn Chánh; việc khớp nối hạ tầng các khu đô thị lân cận đảm bảo thu gom nước thải, không để ngập úng cục bộ; việc di dời tuyến buýt liền kề theo kế hoạch tháng 3 này hoàn thành, nhưng giờ chưa tìm được nhà thầu xây Trạm… Ngoài ra, ông Tiến cũng cho biết, hiện tình trạng nhiễm mặn trên địa bàn nghiêm trọng, song nhiều công trình cấp nước chậm tiến độ. Chẳng hạn nhà máy nước Hòa Liên hiện chưa hoàn thành thủ tục; tuyến ống nước thô từ Trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và phương thức đầu tư nên chưa triển khai thực hiện; Đập tạm ngăn mặn theo cam kết ban đầu giải quyết triệt để tình trạng nhiễm mặn nhưng nay lại phải xây tiếp đập thứ 2…

Dự án nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý sẽ khởi công vào 29-3 tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói, thủ tục NMN Hòa Liên đã xong, sẽ khởi công vào 29-3 này. Việc quản lý quỹ đất ven đường vành đai phía Tây và nhiều tuyến đường khác phụ thuộc vào quy hoạch chung, có mới căn cứ quản lý, quy hoạch chi tiết. Hiện tượng phân thửa, chuyển nhượng, xây dựng trái phép là trước kia, hiện nay không còn. Cũng theo ông Thơ, nhiều dự án trọng điểm khác của TP cũng đang hoàn tất thủ tục, sẽ sớm triển khai thời gian tới, đây đều là các dự án sử dụng nguồn vốn lớn, sẽ giải quyết bài toán giải ngân đầu tư công. Về việc vướng mắc tái định cư (TĐC) dẫn tới vướng mặt bằng, chậm tiến độ giải ngân các dự án động lực, ông Thơ nói TP sẽ tiếp cận hướng TĐC khác, sẽ xây dựng các khu đô thị vài trăm héc-ta, đồng bộ hạ tầng để phục vụ di dời người dân vùng giải tỏa. Sẽ chấm dứt tình trạng xây các khu TĐC bên cạnh dự án, lem nhem, thiếu đồng bộ, khớp nối, chất lượng TĐC không cao, người dân ngại tới ở. Với việc điều động, tăng cường nhân sự trong công tác GPMB cho Hòa Vang, theo ông Thơ khó thực hiện, bởi vì phải cân đối chi trả, chi phí cho Hội đồng GPMB trích từ 2% nên rất sợ nhận thêm người mà không có chi phí trả.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung cho biết, việc quản lý quỹ đất ven các tuyến đường mới cần sát sao, tránh chuyển nhượng, xây dựng trái phép như bài học từng xảy ra ở Khe Cạn, làng đại học… Trong giải ngân đầu tư công, ông Trung đề nghị rà soát để có chính sách phù hợp trong giải tỏa đền bù, trong đó thống nhất cách làm khu đô thị quy mô để TĐC. Song song với việc GPMB và thi công thì thủ tục cũng phải đồng bộ, mới đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công được. Đặc biệt, trước nhiều vấn đề bức thiết như nước sạch, ông Trung đề nghị khẩn trương khởi công các dự án như NMN Hòa Liên, Bảo tàng Đà Nẵng, Nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý, nâng cấp đường 601.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_222001_khan-truong-khoi-cong-cac-du-an-buc-thiet.aspx