Khẩn trương liên lạc tàu thuyền ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão số 8

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu, khẩn trương liên lạc tàu thuyền ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão số 8.

Sáng 27/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp với đại diện các Bộ, ngành bàn các giải pháp ứng phó bão số 8.

Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến 6h ngày 27/12, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.468 phương tiện với 264.513 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Hiện có 362 tàu/2786 ngư dân đang nằm ở khu vực giữa biển Đông và có khả năng ảnh hưởng bởi bão số 8 trong đó có 35 tàu đang nằm trong khu vực nguy hiểm.

Về hồ chứa, các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 50-90%. Khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 52-100%, không có hồ xả tràn. Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 73-97%. Hầu hết các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. Về các hồ chứa thủy điện đang vận hành bình thường và không xả tràn.

Hướng đi dự kiến của bão số 8.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Nguyễn Trường Sơn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm nội dung công điện số 22/CĐ-TW ngày 26/12/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc, thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Ông Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản khẩn trương liên lạc với chủ phương tiện, thuyền trưởng của các tàu cá đang hoạt động trong khu vực dự báo bão đi qua để hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: "Sáng n27/12, bão số 8 giảm xuống còn cấp 10, cấp 11. Chiều 27/12 bão suy yếu nhanh, dự báo đến sáng 28/12, khi cách quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ giảm xuống còn cấp 8. Đến chiều tối, đêm 28/12, bão số 8 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khả năng bão số 8 đổ bộ vào đất liền nước ta là rất ít", ông Lâm cho hay./.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-lien-lac-tau-thuyen-ra-khoi-khu-vuc-anh-huong-cua-bao-so-8-994380.vov