Khẩn trương phòng, chống hoàn lưu bão số 3

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 2 đến ngày 4-8, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to (cục bộ có nơi có mưa rất to) với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Người dân huyện Chiêm Hóa di chuyển lồng bè nuôi cá vào nơi an toàn để tránh, trú mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, cơn bão số 3 cách đất liền khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu bão, thượng nguồn sông Lô - Gâm và các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa. Trên hệ thống các sông suối xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang ở dưới mức báo động 1. Trong trường hợp hồ Tuyên Quang mở cửa xả lũ biên độ lũ sẽ lớn hơn, đặc biệt là đoạn sông từ sau đập thủy điện Tuyên Quang đến Chiêm Hóa.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương thông tin, cảnh báo chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn người, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/khan-truong-phong-chong-hoan-luu-bao-so-3!-120854.html