Khẩn trương thu hồi dự án lấp biển để làm công viên

Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo nhanh chóng thu hồi dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao vì trễ tiến độ, lấn biển.

Cuối tháng 10/2019, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND tỉnh, yêu cầu rà soat tiến độ thực hiện quyết định thu hồi dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư.

Theo ông Tuấn, phần đất được thu hồi sẽ được dùng để xây công viên, phục vụ mục đích công cộng, giải trí cho người dân và du khách.

Tiến độ thực hiện thu hồi dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao phải được báo cáo trước ngày 10/11/2019.

Khu đất từng được phê duyệt làm dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao đang ngập trong rác thải.

Khu đất từng được phê duyệt làm dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao đang ngập trong rác thải.

Được biết, dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao tọa lạc tại đường ven biển Phạm Văn Đồng, có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy CNĐT từ tháng 3/2012.

Dự án đã vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khi đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đưa ra kết luận dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao đã đổ đất lấn biển với diện tích hơn 2ha với dự tính mở công viên.

Hàng tấn đá, đất đổ về mỗi ngày, vùi lấp một phần vịnh Nha Trang, tạo ra hình ảnh méo mó của một vị trí đẹp trong lòng thành phố.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015; giai đoạn 2 hoàn thành vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, đến năm 2016, tiến độ vẫn “rùa”. Những hứa hẹn khắc phục vẫn "chây ì" không thực hiện. Bãi biển vịnh Nha Trang vẫn chưa được “trả lại” theo như cam kết của dự án.

Thời gian bỏ hoang dự án, các xe chở xà bần, rác thải về tập kết ở đây rất nhiều. Một phần vịnh biển đẹp nhất Nha Trang hiện ngập trong rác thải. Hàng rào công trình của dự án còn lấn chiếm vỉa hè đi bộ của người dân, cản trở sinh hoạt quanh vùng.

Đầu năm 2017, Sở KH&ĐT Nha Trang đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án vào ra quyết định xử phạt 200 triệu đồng với Công ty CP Nha Trang Sao.

Hiện Công ty CP Nha Trang Sao đang có khiếu nại về quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa. Chính vì thế, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa được thu hồi.

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khan-truong-thu-hoi-du-an-lap-bien-de-lam-cong-vien-3390315/