Khẩn trương triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp được giữ vững. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để tội phạm hoạt động lộng hành.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự (11 vụ gây thương tích, 2 vụ hủy hoại tài sản), so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 không tăng về số vụ…; lực lượng Công an đã vận động thu hồi 8 súng tự chế và vũ khí thô sơ, hơn 7kg pháo các loại; đấu tranh, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ pháo trái phép. Lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng 282 toàn tỉnh tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 269 trường hợp vi phạm, tạm giữ 493 phương tiện. Phát hiện, lập biên bản xử lý 1 vũ trường, 2 cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm các điều kiện phòng cháy chữa cháy...

Công an huyện Thọ Xuân triển khai phương án bảo đảm trật tự ATGT tại Khu di tích Lam Kinh.

Công an huyện Thọ Xuân triển khai phương án bảo đảm trật tự ATGT tại Khu di tích Lam Kinh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an trong tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Qua phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương rà soát, đánh giá, để tổ chức triển khai sớm các nội dung, chuyên đề công tác trong thời gian tiếp theo. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn; chủ động tham mưu, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh mạng, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân sang nước ngoài lao động trái pháp luật…

Tiếp tục kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh đối với tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tội phạm và tệ nạn ma túy, môi trường… Tập trung lực lượng để tiếp đón, giải quyết các thủ tục hành chính, cấp CCCD gắn chíp, số định danh điện tử, hộ chiếu cho công dân…

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, sáng mùng 6 Tết (27/1), tại Trung tâm hành chính công tất cả CBCS các đơn vị đã bắt tay vào làm việc với khí thế khẩn trương, nghiêm túc… Đúng 7h30, tại các quầy giao dịch hành chính công đã có khá đông người dân đến đăng ký làm các thủ tục hành chính.

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường CBCS hướng dẫn giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy trình đăng ký, đăng nhập và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên Cổng dịch vụ công, nâng cấp đường truyền Internet và lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, bố trí CBCS trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân trong quá trình thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo chính xác, đúng quy trình, quy định của Bộ Công an. Phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện thủ tục chuyển đổi sim chính chủ cho công dân, để người dân có thể đăng ký tài khoản cá nhân phục vụ việc kê khai thủ tục cấp hộ chiếu điện tử...

Chị Trương Thị Kham ở xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), phấn khởi nói: "Chỉ mất khoảng 5 phút hoàn thành các thủ tục, tôi được viết giấy hẹn ngày nhận kết quả. Thủ tục được thực hiện nhanh gọn, tôi rất hài lòng và cũng thấy mừng vì đầu xuân năm mới công việc được thuận lợi".

Tại bộ phận tiếp dân của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH ngày đầu làm việc có rất đông người dân đến làm căn cước công dân, chủ yếu là số công dân đi lao động, học tập, làm ăn ở các tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Thị Đào ở phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) cho biết: Năm nay chị về quê ăn Tết rồi đưa cả gia đình đến làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử, tại đây, chị được cán bộ hướng dẫn tận tình từ việc khai báo các trường thông tin cần thiết đến các thao tác và những tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không mất nhiều thời gian, chị cảm thấy rất hài lòng.

Thượng tá Nguyễn Việt Hưng - Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thành phố Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác. Trong đó có những lực lượng đã không nghỉ Tết mà trực tiếp bám cơ sở làm nhiệm vụ. Do đó tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Là địa bàn thu hút đông khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, sau Tết, Công an TP Sầm Sơn tiếp tục huy động lực lượng bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiên quyết không để phát sinh các tệ nạn xã hội, như: mê tín dị đoan, mua bán gian lận, cò mồi đeo bám du khách...

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/khan-truong-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-ngay-tu-dau-xuan-i681967/