Khẩn trương ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro

Theo nhận định của lãnh đạo huyện Ba Vì, địa chất trên địa bàn huyện nói chung và xã Ba Trại nói riêng có đặc tính khác nhau theo từng vùng, từng khu cho đến thôn, xóm.

2 vụ sạt lở đất khiến 5 người tử vong

Như Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, vụ đổ tường nghiêm trọng do mưa lớn xảy ra tại nhà dân ở thôn 6, xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) xảy ra vào đêm 12/5, khiến tường bao đổ làm cho 3 cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp và tử vong. Đây là vụ việc hết sức thương tâm, nguyên nhân ban đầu được xác định do địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần từng nhà (không có rãnh thoát nước) dẫn đến tường nhà đổ.

Khu vực tường bao đổ khiến 3 trẻ em tử vong tại xã Ba Trại.

Trước đó, ngày 26/2, một vụ sạt lở khác xảy ra tại thôn 5, xã Ba Trại khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp và tử vong. Vụ việc này xảy ra khi nạn nhân đang đào giếng thuê. Như vậy, chỉ chưa đầy 4 tháng, trên địa bàn xã Ba Trại đã xảy ra 2 vụ sạt lở khiến 5 người tử vong.

Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Hứa Bá Trình, bản chất vụ việc xảy ra vào đêm 12/5 không phải do sạt lở đất, nguyên nhân là đổ tường của nhà dân. "Trên địa bàn xã Ba Trại mỗi vị trí địa chất đặc tính khác nhau, cơ bản những vị trí sạt lở xảy ra là đất sỏi quậy, rời rạc. Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cho người dân, chính quyền các xã, thị trấn phòng tránh, nhưng các vị trí sạt lở khi mưa nói.

Chủ động xây dựng phương án phòng, chống

Theo lãnh đạo huyện Ba Vì, trên địa bàn có 2 con sông lớn chảy qua (sông Hồng và sông Đà), nhiều ao, hồ trữ nước và diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ rộng. Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương chủ động xây dựng phương án về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chung toàn huyện và chỉ đạo các xã, đơn vị xây dựng phương án sát với thực tiễn địa bàn. Cùng với đó, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, chuẩn bị điều kiện về vật tư, phương tiện, hậu cần; chuẩn bị các lực lượng ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cửa hàng tạp hóa đổ tường bao khiến 3 trẻ em tử vong trong đêm tại Ba Vì.

Năm 2024, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết, khí hậu sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Dự báo sẽ có những cơn bão với cường độ mạnh, sức công phá lớn đổ bộ vào khu vực gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, thậm chí là tính mạng con người nếu như không có sự phòng bị kỹ lưỡng, chu đáo. Ngay từ đầu mùa mưa bão, huyện Ba Vì đã ban hành kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro tới các ngành, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn, phân công rõ công việc, nhiệm vụ cho từng thành viên bảo đảm chặt chẽ, khoa học.

Đồng thời, huyện cũng đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, phân loại chất lượng công trình xây dựng, nhất là những khu dân cư xuống cấp, có khả năng sập đổ khi mưa, bão hoặc khu vực trũng để kịp thời thông báo, di chuyển, tránh hậu quả xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, trong thời gian qua, đoàn công tác cũng tích cực tổ chức thị sát các tuyến đê, kè trên địa bàn, triển khai các biện pháp gia cố, tăng thêm sự vững chắc cho các tuyến đê, kè trước sức mạnh khó lường của mưa, lũ.

Theo thống kê, từ đầu tháng 5/2024, trên địa bàn huyện Ba Vì đã xuất hiện nhiều nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Diễn biến thời tiết có nhiều biến đổi bất thường, UBND huyện Ba Vì đã yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc, chủ động triển khai các phương án, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn về người và tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

"Ngay sau khi nhận được thông tin vụ đổ tường nghiêm tại nhà dân ở thôn 6, xã Ba Trại đêm 12/5 khiến 3 trẻ nhỏ tử vong, UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo đơn vị chức năng đến hỏi thăm, động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi nạn nhân 25 triệu đồng"- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Ba Vì Lê Hào Quang.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khan-truong-ung-pho-thien-tai-theo-tung-cap-do-rui-ro.html