Khẩn trương xác minh 7 trường hợp từ Vũ Hán về tỉnh Bình Dương

Chiều ngày 15/02, cơ quan Công an xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về 7 trường hợp được cho là trở về từ vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc nhưng không khai báo với cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Triển khai đo thân nhiệt cho lao động tại một doanh nghiệp ở Bình Dương.

Triển khai đo thân nhiệt cho lao động tại một doanh nghiệp ở Bình Dương.

Theo thông tin ghi nhận, trước đó vào ngày 13/-2, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo Đoàn Văn Đồng đã có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh về 7 trường hợp công dân Việt Nam và Trung Quốc về Bình Dương có đi qua TP Vũ Hán.

Công văn nêu rõ: qua xem xét báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 xảy ra ở xã An Thái, huyện Phú Giáo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh 7 trường hợp từ Trung Quốc về Bình Dương có đi qua Vũ Hán. Đề nghị xác minh nhân thân trước khi đi ở đâu, làm gì, thời gian về nước, thời gian trở lại Bình Dương. Họ làm gì, ở đâu, đã tiếp xúc với ai… báo cáo kịp thời, cụ thể về Ban chỉ đạo trước ngày 15/2.

Theo ghi nhận từ báo cáo của cơ quan chức năng, vào ngày 15/01, bà N.T.T.T (43 tuổi, quê Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại xã An Thái, huyện Phú Giáo) cùng với mẹ ruột (người Việt Nam), chồng bà T, 2 con nhỏ và 2 người em chồng của bà T (cùng có quốc tịch Trung Quốc) từ Bình Dương về tỉnh Quế Châu (Trung Quốc) để đón Tết tại đây.

Đến ngày 31/01, cả gia đình gồm 7 nhân khẩu nói trên trở về Việt Nam qua đường hàng không, nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình bà T. di chuyển bằng ô tô về nhà riêng ở phường Tân An, TP. Thủ Dầu Một và sinh hoạt ở địa chỉ trên từ đó đến nay. Riêng mẹ bà T. về nhà mình tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

Theo như bản báo cáo, cơ quan chức năng xác định 2 người em chồng bà T (quốc tịch Trung Quốc) hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Rạch Bắp (thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Hiện các cơ quan y tế tỉnh Bình Dương đang cách ly, xác minh và theo dõi tình hình sức khỏe của 7 người trên để có biện pháp xử lý nếu có tiếp xúc với người nhiễm Covid-2019.

Theo thống kê, những doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có người Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết bao gồm: Công ty TNHH Happy Smart Furnishings (67 người); Công ty TNHH Vision International (49 người); Công ty TNHH Media Consumer Elecitric (21 người); Công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making (13 người); Công ty TNHH GHW (9 người); Công ty Lập Văn (9 người); Công ty TNHH Hong Sheng (8 người). Trong số này, có 7 lao động đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc, nơi đang là tâm dịch Covid-19).

Hiện 176 trường hợp trên đã được cách ly an toàn. Theo chia sẻ của bác sĩ Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, các trường hợp kể trên được cách ly tại nhà riêng hoặc tại nơi ở của các công ty. Ngoài việc cử cán bộ theo dõi, Sở Y tế cũng hướng dẫn những người bị cách ly biết cách phòng chống dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như vệ sinh khử khuẩn, tình hình phòng, chống dịch ở tỉnh này vẫn đang được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, đặc biệt tại các khu công nghiệp.

Trần Hùng - Nguyễn Thắm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/khan-truong-xac-minh-7-truong-hop-tu-vu-han-ve-tinh-binh-duong-d117470.html