Kháng cáo bản án của ông Karadžić, lộ mặt Mỹ tại Kosovo

Đã đến lúc Mỹ phải xem lại công hiệu cây gậy, bởi việc các công tố viên của MICT chỉ trích ICTY và quyết làm tới cùng vụ việc, thì coi như..

Bất thường sau việc ông Radovan Karadžić được ICTY "ưu ái"

Cơ chế bổ sung của Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (MICT )- thay thế Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư đã giải thể - cho hay việc kháng cáo bản án của ông Radovan Karadžić đã được thụ lý.

Theo lịch xét xử do Phòng Kháng cáo của MICT, buổi điều trần kháng cáo bản án của ông Karadžić - lãnh tụ người Serbia ở Bosnia-Herzegovina - diễn ra vào hai ngày 23 và 24/4/2018, dưới sự điều hành của Thẩm phán Theodor Meron.

Theo Phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế về xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư ((ICTY) đưa ra ngày 24/3/2016, ông Radovan Karadžić bị kết tội phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lài người.

Ông Karadzic được ICTY ưu ái nhằm che đậy mưu đồ Mỹ ở Kosovo?

Ông Radovan Karadžić nguyên là Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Cộng hòa Srpska, bị cáo buộc phạm tội ác trong cuộc xung đột vũ trang ở Bosnia-Herzegovina (BiH), từ năm 1992 đến năm 1995.

Ông Karadžić bị kết tội diệt chủng ở khu vực Srebrenica vào năm 1995, với các hành động đàn áp, giết người, trục xuất, hành vi vô nhân đạo, khủng bố, tấn công bất hợp pháp vào dân thường và bắt cóc. Ông bị kết án 40 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/1991 đến tháng 11/1995, đã có một kế hoạch loại bỏ vĩnh viễn người Hồi giáo ở Bosnia-Herzegovina - một chiến dịch thanh lọc sắc tộc đã diễn ra tại các đô thị của BiH và ông Karadžić bị quy là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.

Trong số các đô thị bị chiến dịch thanh lộc sắc tộc càn quét, thì ác liệt nhất là thị trấn Srebrenica, vì vậy để tránh thảm họa nhân đạo, LHQ đã thiết lập "vùng an toàn Srebrenica", lình mũ nồi xanh và quân đội NATO có trách nhiệm bảo vệ vùng này.

Vậy nhưng không hiểu sao vẫn xảy ra vụ thảm sát được cho là nghiêm trọng nhất tại châu Âu từ sau Thế chiến II, ngay “trước mũi” LHQ và phương Tây, theo đó gần 8.000 đàn ông, thanh niên và bé trai Hồi giáo đã bị thảm sát tại "khu vực an toàn".

Vì vậy, ông Karadzic đã bị ICTY kết tội 10 trong số 11 tội liên quan tội ác chiến tranh và các tội ác khác trong cuộc xung đột, trong đó đặc biệt là việc lên kế hoạch vụ thảm sát tại khu vực an toàn Srebrenica diễn ra vào tháng 7/1995.

Ông Karadzic cũng bị ICTY quy trách nhiệm về cuộc bao vây thủ đô Sarajevo của Bosnia-Herzegovina, kéo dài hơn ba năm và dẫn đến cái chết của 10.000 thường dân vô tội.

Tuy nhiên, Tổng thống Cộng hòa Srpska lại được ICTY miễn truy tố tội diệt chủng liên quan đến việc tàn sát ở 7 thị trấn và thành phố khác của Bosnia-Herzegovina diễn ra năm 1992. Và đây là nguyên nhân dẫn đến kháng cáo bản án của ông.

Hình ảnh thảm sát tại Srebrenica vào tháng 7/1995

Các công tố viên cho rằng thẩm phán ICTY đã "sai lầm trong vận dụng quy định của pháp luật vào thực tế vụ việc". Công tố viên Serge Brammertz đã yêu cầu các thẩm phán MICT cần "sửa lỗi cho ICTY".

Công tố viên Katrina Gustafson nói với Hội đồng Xét xử gồm năm thẩm phán của MICT rằng ông Karadzic đã "lạm dụng quyền lực của mình để giết hại quá nhiều nạn nhân vô tội, đúng ra ông ta phải nhận mức án cao nhất".

Vậy mà không hiểu tại sao ICTY lại chỉ xem xét tội trạng của ông Karadzic liên quan đến việc thảm sát Srebrenica và việc bao vây Sarajevo, còn những nơi khác thì ông ta lại được miễn truy tố về tội diệt chủng.

Phải chăng do các thẩm phán của ICTY kém chuyên môn, thiếu kinh nghiệm nên để "lọt người lọt tội"? Hay phía sau việc "ưu ái" Karadzic có một tác động nào đó với định chế pháp lý quốc tế này?

Cuộc chiến tại Nam Tư và các vấn đề liên quan đến cuộc chiến này rất phức tạp và đến lúc này việc truy tố, xét xử cố Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, cựu Tổng thống Cộng hòa Srpska Radovan Karadžić...vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, việc các công tố viên MICT cho rằng ICTY "ưu ái ông" Karadzic và ICTY nhanh chóng bị giải thể, khiến dư luận hoài nghi. Theo giới phân tích, phía sau những động thái bất thường ấy là một kịch bản của các tác giả đã tạo ra và dẹp bỏ ICTY.

Che đậy kịch bản không hoàn hảo của Mỹ tại Kosovo

Một trong những chuyển động trong cuộc chiến Nam Tư là sự ra đời của một thực thể chính trị tại vùng lãnh thổ Kosovo - Cộng hóa Kosovo - kết quả của bom đạn NATO ném xuống Nam Tư, ngăn chặn việc thanh lọc sắc tộc kéo dài và ác liệt.

Sự ra đời của Cộng hòa Kosovo là một "tiền lệ pháp" nguy hiểm của Mỹ và đồng minh, nó là nguyên nhân khiến nguyên tắc tự do - dân chủ truyền thống, vốn là niểm tự hào của phương Tây, ngày càng bị phủ định giá trị.

Quân đội Kosovo bị cáo buộc gây tội ác, được Mỹ che chở và dung túng

Tuy nhiên, trong quá trình thai nghén và cho ra đời một thực thể ỏ Kosovo, Mỹ vẫn không tránh được việc tạo ra "quái thai" tại vùng lãnh thồ này. Đó là Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA).

Báo cáo năm 2017 của LHQ về xung đột Nam Tư đã cáo buộc KLA gây nhiều tội ác như thanh lọc sắc tộc, ám sát chính trị, kỳ thị ngưởi khuyết tật.. Và thực hiện hành vi tội ác chủ yếu là Cơ quan Tình báo Quốc gia Kosovo (K-SHIK).

Theo Global Post, dù là tổ chức non trẻ và hoạt động trong một phạm vi nhỏ hẹp là lãnh thổ Cộng hòa Kosovo, nhưng mức độ tàn ác của K-SHIK thì khó có tổ chức tội ác nào bì kịp.

Một báo cáo của Tình báo Đức (BND) cho biết cụ thể là K-SHIK ra đời khoảng nửa cuối năm 1999 ở Pristina, do các thủ lĩnh KLA là Hashim Thaci - đương kim Tổng thống Kosovo - và Ramush Haradinaj đồng sáng lập.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/khang-cao-ban-an-cua-ong-karadi-lo-mat-my-tai-kosovo-3357224/