Khẳng định hiệu quả đổi mới

Với tinh thần 'Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị', trong năm qua, các cấp HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng, đặc biệt là tại HĐND thành phố khóa XV. Các kỳ họp được chuẩn bị nghiêm túc, hiệu quả; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, tạo điều kiện cho các đại biểu tham gia ý kiến nhiều hơn...

Dấu ấn rõ nét nhất mà cử tri dễ dàng nhận thấy là qua các phiên giải trình tại HĐND thành phố. Đây là hoạt động được quy định trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, nhưng hiện chưa có nhiều địa phương tổ chức. Tuy nhiên, năm qua, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã tổ chức có chất lượng 2 phiên giải trình với nội dung được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm là thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của thành phố; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội và công tác tổ chức, quản lý lễ hội; tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Để nói lên tiếng nói của cử tri, HĐND thành phố đã không ngại va chạm, né tránh, lựa chọn những vấn đề trọng điểm để giám sát. Kết hợp với phương thức "hỏi nhanh, đáp gọn", hoạt động chất vấn đã đi đến cùng từng nội dung. Đáng chú ý, trong kỳ họp thứ bảy (từ ngày 4 đến 6-12-2018), phiên chất vấn đã lựa chọn 2 nội dung đã được HĐND thành phố ban hành nghị quyết giám sát, là tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thông qua giải trình gắn với chất vấn, các vướng mắc, giải pháp được làm rõ nhằm thực hiện tốt hơn nội dung HĐND đã giám sát. Tinh thần này cũng được lan tỏa tới hoạt động của HĐND cấp quận, huyện, xã, phường và thu những kết quả hết sức tích cực: Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tổ chức 36 phiên giải trình; thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn tổ chức 340 phiên giải trình...

Những đổi mới, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử ở Thủ đô đã tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Như nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XV thì nhiệm vụ năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ còn hết sức nặng nề. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND thành phố cũng như quận, huyện, xã, phường tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đáp ứng kỳ vọng ấy, HĐND các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; bảo đảm các quyết sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt hơn nữa sự phối hợp trong hoạt động của HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp, cũng như các ngành để tạo sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, mỗi đại biểu HĐND sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến các kỳ họp và cơ quan chức năng theo quy định.

Tiếp tục khẳng định phương châm hành động "đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân", HĐND các cấp thành phố sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Thủ đô của năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

Khẳng định hiệu quả đổi mới

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/924716/khang-dinh-hieu-qua-doi-moi