Khẳng định không có dấu hiệu ông Kim Jong-un phẫu thuật tim, NIS phỏng đoán nguyên nhân 'mất tích'

Ngày 6/5, Yonhap đưa tin, Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) khẳng định, không có dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên dự lễ khai trương Nhà máy phân bón Suncheon. (Nguồn: KCNA)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không xuất hiện trước truyền thông trong 3 tuần qua, làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe, cũng như nơi ở của ông, trước khi ông xuất hiện trở lại trước công chúng hôm 2/5.

Trước đó, hãng tin Daily NK có trụ sở tại Seoul hồi tháng 4 dẫn một số nguồn tin ở Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang bình phục sau đợt tiến hành thủ thuật tim mạch.

Theo NIS, nguyên nhân khiến cho ông Kim Jong-un không xuất hiện tại các sự kiện công cộng trong một thời gian dài là vì cắt giảm các hoạt động do "tập trung vào cải tổ nhân sự nội bộ, tổ chức các cuộc họp cá nhân về các vấn đề đảng - nhà nước và các vấn đề tăng cường sức mạnh quân sự. Giai đoạn ông Kim không xuất hiện cũng là lúc xảy ra dịch bệnh Covid-19".

Theo thông tin tình báo, kể từ đầu năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ xuất hiện trước công chúng 17 lần, mức thấp nhất trong lịch sử nắm giữ quyền lực của ông. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà lãnh đạo Triều Tiên nhất thiết phải có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Phó Chủ tịch Ủy ban tình báo của Quốc hội Kim Byung-ki cho biết: "Tình báo tin rằng ít nhất, Chủ tịch Kim Jong-un không thực hiện quy trình phẫu thuật hay cuộc phẫu thuật nào liên quan đến tim... Theo các chuyên gia, nếu có vấn đề về tim thì cho dù quy trình có dễ dàng đến đâu cũng phải mất 4-5 tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe... Mặc dù vậy, thực tế, ngay cả khi ông Kim Jong-un không tiến hành hoạt động công khai, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn tham gia vào các vấn đề như thường lệ".

Ông Kim Byung-ki lưu ý, theo NIS, nhà lãnh đạo Triều Tiên gần đây đã ra lệnh tăng cường các biện pháp chống dịch bệnh trong cuộc chiến với Covid-19, phát triển các biện pháp nhằm kiềm chế giá cả tăng và nâng cao tinh thần quân đội.

Vào ngày 2/5, truyền thông Triều Tiên đưa tin về sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau 20 ngày. Trong các bức ảnh và video từ lễ khai trương Nhà máy phân bón Suncheon, ông Kim Jong-un trông vui vẻ, khỏe mạnh và tươi cười trò chuyện với những người đi cùng.

Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông sau khi phân tích các bức ảnh cho rằng, dường như nhìn có dấu vết trên cánh tay Chủ tịch Kim Jong-un cho thấy, ông đã từng trải qua phẫu thuật, trong khi một số phương tiện truyền thông khác lại tuyên bố, chân của nhà lãnh đạo Triều Tiên có vấn đề.

Thế Việt

(theo Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khang-dinh-khong-co-dau-hieu-ong-kim-jong-un-phau-thuat-tim-nis-phong-doan-nguyen-nhan-mat-tich-115054.html