Khẳng định sức sống của phong trào Thanh niên tình nguyện

Ngày 18/9, tại Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Thông qua Hội nghị khẳng định tầm quan trọng, giá trị và sức sống của phong trào Thanh niên tình nguyện.

Những con số ấn tượng

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trình bày báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra từ ngày 3/6 - 31/8/2018, bao gồm 5 nội dung: Chương trình "Tiếp sức mùa thi", chiến dịch "Tình nguyện Mùa hè xanh", chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ", chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" và chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" với 9 chỉ tiêu cụ thể.

Kết quả, các cấp bộ Đoàn cả nước đã triển khai: 24.896 đội hình, với tổng số 823.973 thanh niên tình nguyện tham gia.

Sau 3 tháng triển khai, thanh niên tình nguyện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong chiến dịch: Sửa chữa 3.321,91 km, xây mới 738,72 km đường giao thông nông thôn; Xây dựng mới 1.221 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh.

28/28 tỉnh, thành phố ven biển duy trì thường xuyên hoạt động “Hãy làm sạch biển” tối thiểu mỗi tuần 1 lần tại ít nhất 1 điểm ô nhiễm rác thải trong chiến dịch. 28 tỉnh, thành phố ven biển duy trì được 193 điểm duy trì thường xuyên hoạt động hãy làm sạch biển mỗi tuần một lần.

Mùa hè 2018, đội ngũ y bác sĩ trẻ khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 511.184 người dân. Tuổi trẻ cả nước xây mới 1.330 nhà nhân ái, 565 nhà tình nghĩa, 183 nhà khăn quàng đỏ, 85 nhà bán trú; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 97.981 lượt thanh niên; Xây dựng mới 1.074 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Toàn đoàn hỗ trợ, giúp đỡ 225.150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 46.107 ý tưởng, sáng kiến và 5.785 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" được triển khai tại 63/63 tỉnh thành trên cả nước. Các tỉnh, thành thành lập 3.270 đội hình tình nguyện cấp tỉnh, 2.858 đội hình tình nguyện cấp cơ sở, với sự tham gia 85.204 tình nguyện viên. Chương trình đã hỗ trợ 925.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại 2.144 điểm thi trên cả nước, trong đó hỗ trợ 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số nguồn lực hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh lên đến gần 13 tỷ đồng.

Cả nước đã thành lập 6.620 đội hình tình nguyện với 244.270 thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh”. 63 tỉnh, thành đoàn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ đối ứng với các đội hình “Mùa hè xanh” tham gia thực hiện các nội dung hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 3 tháng, có 5.040 đội hình với 215.599 người tham gia Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”. Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” có 6.206 đội hình tình nguyện, với sự tham gia của 134.141 thanh niên tình nguyện. Tình nguyện “Hành quân xanh” cả nước có 3.022 đội hình với 129.809 tình nguyện viên tham gia. 100% các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai Chiến dịch trong đối tượng lực lượng vũ trang.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với quy mô ngày càng được mở rộng với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Hoạt động đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững. Những hiệu quả mang lại của chiến dịch đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước; đồng thời, khẳng định sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đoàn phát biểu tham luận, đóng góp vào báo cáo tổng kết Chiến dịch, cũng như đề xuất các giải pháp, sáng kiến sáng tạo thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã nhận xét, đánh giá chi tiết các hạng mục, phần việc trong Chiến dịch tình nguyện hè 2018.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn chỉ ra thành công lớn trong Chiến dịch, đó là tính chủ động của các tỉnh, thành đoàn; Những nội dung khó từ trước đã chuyển động rõ ràng trong Chiến dịch năm nay. Số lượng công trình tình nguyện tăng, giá trị làm lợi cao hơn. Nhiều đơn vị chủ động kết hợp với nhau cùng thực hiện Công trình thanh niên. Phần lớn chỉ tiêu đề ra hoàn thành và đạt cao.

Bên cạnh đó là những điều cần lưu ý như: Về số lượng thanh niên tham gia chiến dịch "Tình nguyện hè" năm nay giảm so với năm trước; Chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo chưa đạt yêu cầu; phương thức một chương trình 4 chiến dịch chưa đồng đều trong cả nước; công tác thông tin báo cáo còn chậm.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi, duy trì giá trị, phát triển công trình thanh niên tình nguyện. Cơ sở cần có các hội nghị để đánh giá công tác chỉ đạo... Bên cạnh đó, các cấp Đoàn, Hội cần chú trọng công tác tình nguyện thường xuyên. Phương thức một chương trình, 4 chiến dịch tiếp tục duy trì, xác định cụ thể đối tượng, nội dung, nguồn lực, chọn lọc công trình, địa bàn, lực lượng tham gia…

Hạn chế của năm nay phải được khắc phục trong năm sau. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp lực lượng. Thành phố lớn có trách nhiệm, chia sẻ với địa phương khó khăn. Trung ương cũng phải có sự chủ động của mình để tạo ra điểm nhấn công trình tình nguyện...

Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen tới 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Thành đoàn Hà Nội là một trong những đơn vị được nhận Bằng khen xuất sắc tại Hội nghị.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khang-dinh-suc-song-cua-phong-trao-thanh-nien-tinh-nguyen-d2055463.html