Khẳng định sức vươn mạnh mẽ của Thủ đô

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc, chính xác hơn những kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Các ý kiến cũng đồng thuận cho rằng, nhiệm kỳ qua dù còn nhiều khó khăn nhưng đây cũng là giai đoạn khẳng định sức vươn mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đề xuất làm rõ một số nội dung...

Môi trường đầu tư được cải thiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Mạnh Hà

Đồng chí Bùi Duy Nhâm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội:

Tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới

Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI xây dựng đã đánh giá toàn diện, sâu sắc các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ấn tượng nhất là thành phố đã thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, bảo đảm sự phát triển vững chắc trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nổi bật là môi trường đầu tư được cải thiện; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; các thiết chế văn hóa cơ sở được tăng cường và từng bước hoạt động hiệu quả..., tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô cũng được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển...

Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo chính trị cũng cần đánh giá sâu hơn những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, hạ tầng giao thông kết nối vùng, nhất là vùng ven, ngoại thành chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó cần xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới là phải xây dựng, hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống giao thông, nhất là các trục hướng tâm, đường vành đai, đường ngang kết nối các trục hướng tâm để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đó là những trục đường như: Phía Nam đi Ứng Hòa, đường Đỗ Xá - Quan Sơn, đường Miếu Môn (huyện Mỹ Đức), đường Tây Thăng Long đi thị xã Sơn Tây...

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế quốc dân:

Mô tả kỹ kết quả thực hiện từng chỉ tiêu

Về cách đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, hiện tại, dự thảo Báo cáo chính trị có một số kết quả đã so sánh với 6 chỉ tiêu đề ra, phần còn lại về cơ bản chỉ mô tả kết quả đạt được trong thời gian qua. Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nên tổng hợp thêm kết quả đạt được so với các chỉ tiêu còn lại. Để trình bày hợp lý và khoa học hơn cần có phụ lục mô tả kết quả đạt được của từng chỉ tiêu và dự kiến kế hoạch đề ra của các chỉ tiêu đó trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng đối với việc đánh giá tình hình kinh tế Thủ đô, cần làm rõ một số nội dung để có thể đánh giá khái quát chính xác hơn. Đó là tốc độ tăng trưởng chung chỉ đạt cận dưới so với mục tiêu đề ra. Trong đó, ngành dịch vụ lẽ ra phải là một động lực tăng trưởng quan trọng nhưng lại tăng trưởng thấp hơn mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Ngoài ra, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) chỉ đạt 46%, cao hơn một chút so với cả nước (44,3%), kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng về nguồn nhân lực và trình độ khoa học, công nghệ của Thủ đô.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:

Một nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn

Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày dễ theo dõi, thể hiện được quá trình phát triển của Thủ đô trong giai đoạn 2015-2020, phản ánh đúng tình hình khách quan, thể hiện tầm vóc, vị thế của thành phố, chỉ đúng nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu và biện pháp phát triển trong tương lai. Trong đó, dự thảo đã tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ thành phố. Song, dự thảo Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh một số ý: Nhiệm kỳ 2015-2020 tuy có nhiều khó khăn, thách thức, là giai đoạn vừa xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, vừa lựa chọn bước đi phù hợp để tổ chức triển khai, nhưng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã vượt qua, lãnh đạo giành kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định.

Thành tựu đó đã khẳng định mạnh mẽ sức vươn lên của Thủ đô. Đảng bộ thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới tư duy và hành động, tập trung khai thác các nguồn lực phát triển, đưa kinh tế Thủ đô vượt qua suy thoái, phát triển cả bề rộng và chiều sâu với mức tăng trưởng bình quân hằng năm cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước.

Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970031/khang-dinh-suc-vuon-manh-me-cua-thu-do