Khẳng định thương hiệu UDIC

Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra. Không chỉ liên tục giữ đà tăng trưởng và phát triển, thương hiệu UDIC ngày càng được khẳng định vị thế trên thị trường xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tổng công ty UDIC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty UDIC, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Giang Quốc Trung chia sẻ: 5 năm qua là giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; Ban Chấp hành Đảng bộ UDIC đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, tạo những chuyển biến mới, nhờ đó đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ III đề ra.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Chương trình 05-CTr/ ĐUTCT về “Tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2015-2020, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các công ty cổ phần của Tổng công ty”. Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy đầy đủ, kịp thời; xây dựng 5 chương trình và kế hoạch hành động triển khai các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty, chú trọng bồi dưỡng quần chúng, kết nạp đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 247 đảng viên mới, đạt 101,2% so với kế hoạch. Đảng ủy Tổng công ty cũng tổ chức cho 311 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng...

Trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp, hầu hết các đơn vị thành viên đều chuyển thành công ty cổ phần. Sau khi doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần, các cấp ủy Đảng đều nhận thức sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo để vẫn giữ được vai trò của cấp ủy Đảng, đồng thời bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp. “Sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng, với tập thể cán bộ đảng viên gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao là những thuận lợi cơ bản, nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của Đảng bộ Tổng công ty trong 5 năm qua”, Bí thư Đảng ủy Giang Quốc Trung khẳng định.

Xây dựng thương hiệu uy tín, nâng tầm vị thế

Về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyến cho hay: Trong 5 năm qua, các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của Tổng công ty liên tục tăng trưởng.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 37.331 tỷ đồng, tăng bình quân 8,7%/năm; tổng giá trị doanh thu đạt 48.496 tỷ đồng, tăng bình quân 8,3%/năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 7.647 tỷ đồng, tăng bình quân 38,3%/ năm. Trong 5 năm qua, UDIC đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 4.407 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thực hiện mục tiêu đột phá “chuyển dần từ vai trò làm thuê sang làm chủ trong thị trường đầu tư xây dựng trên phạm vi toàn Tổng công ty, nhanh chóng tạo thế và lực mới cho sự phát triển”, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Chương trình 01-CTr/ĐUTCT về “Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác đầu tư, đưa lĩnh vực đầu tư thực sự trở thành nghề sản xuất kinh doanh số 1 của Tổng công ty”.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyến, những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực đầu tư đã khẳng định chủ trương của Đảng ủy Tổng công ty là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung, góp phần nâng cao uy tín và giá trị của thương hiệu UDIC trên thị trường kinh doanh bất động sản và xây dựng. Trong đó, một số dự án mang dấu ấn của UDIC như: Trung Yên Plaza, UDIC Complex, UDIC Riverside, UDIC Westlake...

Trong lĩnh vực thi công xây lắp, Tổng công ty là một trong số ít các đơn vị có uy tín đã làm chủ công nghệ và đủ năng lực để thi công các công trình cao trên 50 tầng hay công trình có nhiều tầng hầm. Năng lực thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đường cao tốc cũng đã được khẳng định.

Đặc biệt, vốn nhà nước tại Tổng công ty không chỉ được bảo toàn, mà còn phát triển từ 2.632,5 tỷ đồng (năm 2015), tăng lên 4.436,3 tỷ đồng (năm 2019), gấp 1,67 lần.

“Có được kết quả trên, Đảng ủy Tổng công ty rút ra 3 bài học kinh nghiệm. Đó là việc quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy vào tình hình cụ thể của đơn vị; chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác cán bộ, phát huy dân chủ đi liền với kỷ cương, tạo sự đoàn kết, đồng thuận thống nhất cao trong Đảng bộ. Ngoài ra còn là bài học đổi mới phương pháp lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty bằng các chương trình công tác nhằm vào những vấn đề cốt lõi cho sự phát triển toàn diện của Tổng công ty”, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyến chia sẻ.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thách thức, song đó cũng là cơ hội để UDIC tự tìm hướng đi, đòi hỏi không ngừng đổi mới sáng tạo. Với một tập thể đoàn kết, năng động, biết phát huy truyền thống tốt đẹp, tin tưởng rằng UDIC sẽ luôn xứng danh với thương hiệu “UDIC hạ tầng nâng tầm cuộc sống”.

Tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc...

Phiên chính thức của đại hội khai mạc hôm nay, 16-7.

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/972902/khang-dinh-thuong-hieu-udic