Khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

Đà Nẵng là thành phố động lực của miền Trung-Tây Nguyên, có vị trí chiến lược cả về kinh tế-xã hội (KT-XH) và quốc phòng, an ninh (QPAN). Trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT TP Đà Nẵng luôn giữ vai trò nòng cốt, cùng quân và dân cả nước chiến đấu kiên cường, giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các LLVT TP Đà Nẵng quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của liên khu và bộ đội địa phương, vận dụng mọi hình thức chiến thuật, sử dụng mọi loại vũ khí để tiến công tiêu hao, tiêu diệt sinh lực, phá hủy phương tiện chiến tranh của địch. Qua đó đã đánh bại âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và tay sai, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi vẻ vang.

 Các lực lượng của Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp đánh chiếm mục tiêu trong diễn tập. Ảnh: Tiến Dũng.

Các lực lượng của Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp đánh chiếm mục tiêu trong diễn tập. Ảnh: Tiến Dũng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT TP Đà Nẵng vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; vừa chiến đấu, vừa xây dựng, trưởng thành, vận dụng nhuần nhuyễn các phương thức hoạt động, phương châm đấu tranh “hai chân”, “ba mũi”, “ba vùng”, các hình thức tác chiến; kiên cường bám trụ, liên tục tiến công cùng quân và dân cả nước làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, lập nên những chiến công to lớn, viết nên truyền thống “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”, góp phần giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29-3-1975.

Đánh giá đúng vị trí quan trọng của thành phố trong chiến lược phát triển kinh tế, chính trị, xã hội cũng như thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kịp thời nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch, các chương trình hành động để triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), góp phần tích cực vào phát triển KT-XH thành phố.

Bộ CHQS thành phố đã tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT), hoàn thành quy hoạch tổng thể KT-XH và quốc phòng đến năm 2020; xây dựng cơ sở chính trị, phát triển hạ tầng nông thôn các xã miền núi; quy hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông, thoát nước, tạo thành mạng lưới khá hoàn chỉnh, nối liền tuyến ven biển, khu đô thị với các xã miền núi, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của thành phố; từng bước huy động nguồn lực, đầu tư ngân sách xây dựng các tiềm lực trong KVPT, công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

LLVT thành phố tiến hành các cuộc diễn tập KVPT cấp thành phố, quận, huyện; phòng, chống biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, chống khủng bố; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, công tác tổ chức chỉ huy của cơ quan quân sự, biên phòng, công an, khả năng hoạt động tác chiến của LLVT địa phương. Công tác dân vận, vận động quần chúng luôn được quan tâm, chú trọng tại các địa bàn trọng điểm, xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; đã chỉ đạo xây dựng và đề nghị công nhận 56/56 phường, xã trọng điểm về QPAN; 56/56 chi bộ quân sự phường, xã có cấp ủy hoạt động đạt hiệu quả tốt. Hoàn thành xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí công trình quốc phòng gắn với phát triển KT-XH đến năm 2020.

Chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) huấn luyện nội dung các tư thế vận động trên chiến trường. Ảnh: Tiến Dũng

5 năm qua, LLVT thành phố đã đào tạo hàng trăm sĩ quan dự bị và cán bộ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở từ nguồn ngân sách địa phương; xây dựng 56 tiểu đội dân quân thường trực tại các phường, xã trọng điểm về QPAN; 2 trung đội dân quân biển hoạt động tập trung; chỉ đạo xây dựng 153 đơn vị tự vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn và truy quét khai thác lâm, khoáng sản trái phép, cùng các cơ quan chức năng xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo LLVT tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH; đầu tư xây dựng trạm xá quân dân y, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đồng bào các xã miền núi. Phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị quân đội trên địa bàn và các lực lượng trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân ở cơ sở, tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần trong KVPT địa phương.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT TP Đà Nẵng luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với những thành tích đạt được, LLVT thành phố vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động... các hạng; được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng nhiều lần tặng cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tá ĐOÀN DUY TÂN - Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khang-dinh-vai-tro-nong-cot-trong-dau-tranh-giai-phong-dan-toc-va-bao-ve-to-quoc-632561