Khẳng định vị thế trong thời đại mới

Năm 2019, tuổi trẻ Quảng Ninh với những công trình, phần việc thiết thực đã ghi dấu ấn đậm nét vai trò xung kích trong mọi lĩnh vực đời sống. Bước sang năm 2020, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhằm góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tình nguyện xây chuồng bò cho người dân huyện Hải Hà.

Một năm nhiều dấu ấn

Năm 2019 được xem là năm tỉnh Quảng Ninh có nhiều bứt phá với những thành tựu đáng ghi nhận trong các lĩnh vực KT-XH, chính trị, an ninh quốc phòng. Trong thành tựu chung đó, các thế hệ trẻ trong tỉnh đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng. Đây cũng là một năm nhiều dấu ấn trong hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Hoàng Văn Hải cho biết: Bám sát chương trình công tác, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền, các cấp, ngành, Tỉnh Đoàn tập trung huy động nguồn lực triển khai các nhiệm vụ; chủ động đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chung của tỉnh. Các chỉ tiêu thống nhất đề ra từ đầu năm cơ bản hoàn thành, nhiều kết quả đạt cao hơn so với năm 2018. Trong đó, nhiều hoạt động tạo được hiệu ứng xã hội tốt, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự cổ vũ, động viên của đông đảo người dân.

Cụ thể, tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia phối hợp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các tiêu chí: Hoàn thành 91/68 vườn mẫu; đảm nhận 37/28 vườn mẫu thanh niên tại các thôn, khu nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng 66/62 tuyến phố văn minh; giúp đỡ mới 14/11 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học hết đại học; hỗ trợ triển khai 20/14 dự án khởi nghiệp của thanh niên; vận động thành lập 270/263 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; giới thiệu việc làm cho 10.071/8.335 thanh niên đã qua đào tạo)…

Tuổi trẻ Ban CHQS TP Hạ Long tham gia dọn rác, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Năm vừa qua cũng là năm Tỉnh Đoàn tập trung triển khai nhiều chương trình, Đề án quan trọng phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển KT-XH địa phương, như: Các hoạt động tham gia phát triển thương hiệu tỉnh Quảng Ninh; đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân; đề án phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu cho thanh thiếu nhi… Trong đó, tiêu biểu phải kể đến hiệu quả thiết thực của đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đến nay, 13/13 đơn vị cấp huyện đã thành lập mới, duy trì hoạt động 168 đội hình thanh niên tình nguyện tại 186 xã, phường với 1.112 tình nguyện viên, tổ chức 114 buổi tuyên truyền, giới thiệu cho 82.717 lượt hộ gia đình ĐVTN và người dân về chỉ số PAPI và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính mà tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện.

Hưởng ứng, tham gia tốt các hoạt động trong “Năm thanh niên tình nguyện 2019”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung cao điểm trong tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Kết quả, toàn tỉnh có trên 220.000 lượt ĐVTN tình nguyện tham gia trên 8.100 buổi dọn vệ sinh môi trường tại thôn bản, khu phố; phát quang 7km đường, khơi thông 2,7km kênh mương; trồng 253.027 cây xanh hoàn nguyên môi trường và cây hoa tạo cảnh quan môi trường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vẽ tranh, trang trí tại 881 tủ điện trên địa bàn TP Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả... Từ các chương trình “Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện”, “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”, toàn Đoàn đã huy động trên 1,4 tỷ đồng, tặng trên 3.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hiến 6.772 đơn vị máu; tổ chức 101 đợt khám bệnh, phát thuốc nhân đạo cho trên 6.000 lượt người dân vùng sâu, vùng xa…

Đoàn Thanh niên Công ty Than Nam Mẫu gắn biển “Công trình thanh niên” Lò ngầm mức -50/-120 chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phạm Học

Quyết tâm mới, thắng lợi mới

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Cụ thể: Công tác tuyên truyền về hoạt động Đoàn chưa thực sự được quan tâm đúng mức; việc triển khai nhiệm vụ ở một số đơn vị chưa kịp thời; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao còn đạt thấp… Bước sang năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Phát huy những thành công của năm 2019, năm 2020, Tỉnh Đoàn lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp bộ Đoàn tập trung nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho thanh niên; tổ chức tốt các phong trào thi đua đảm bảo 100% Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Đồng thời, xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn tạo nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, v.v..

ĐVTN phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) phối hợp với nhân viên Bưu điện TP Cẩm Phả đến nhà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, Tỉnh Đoàn cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2020: Kết nạp mới từ 18.000 - 20.000 đoàn viên; giới thiệu tối thiểu 4.800 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, phấn đấu tối thiểu 2.800 đoàn viên ưu tú được kết nạp; cấp tỉnh và 100% đơn vị cấp huyện có tối thiểu 1 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp; vận động ĐVTN đề xuất 18.000 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ từ 20.000 - 50.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 do thanh niên đảm nhận từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Tin tưởng rằng, các thế hệ tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các mặt công tác trong năm 2020; góp một phần sức trẻ xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/tong-ket-cong-tac-doan-nam-2019-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020-khang-dinh-vi-the-trong-thoi-dai-moi-2467809/