Khánh Bình về đích nông thôn mới

Là xã nghèo, biên giới, dân tộc của huyện đầu nguồn An Phú, với nỗ lực không ngừng, Khánh Bình đã vươn lên ngoạn mục. Từ 4 tiêu chí đạt được ban đầu và nằm ở mức thấp của tỉnh vào năm 2011, đến nay xã Khánh Bình hoàn thành tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Về Khánh Bình hôm nay mới cảm nhận những đổi thay của vùng đất nơi biên viễn. Tỉnh lộ 957 đi từ Cồn Tiên đến Khánh Bình, kết nối với Quốc lộ 91C và cầu Long Bình - Chrey Thom bằng các trục đường huyết mạch đã hoàn thiện, thúc đẩy giao thương của xã biên giới Khánh Bình. Hai bên đường, nhiều công trình, cơ sở kinh doanh mới mọc lên, xen giữa thảm xanh vườn ruộng bạt ngàn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Trần Thanh Nghị cho biết, địa phương tăng cường vận động người dân chỉnh trang, làm mới hàng rào và trồng cây xanh dọc theo tuyến Tỉnh lộ 957 và các tuyến đường giao thông nông thôn. Hàng tháng, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; tổ chức ra quân dọn dẹp vỉa hè, giải tỏa các chướng ngại vật lấn chiếm hành lang lộ giới. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp xã hội hóa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng lộ toàn xã với chiều dài 6km.

Trao nhà Tình thương cho người dân xã Khánh Bình

Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển các mô hình kinh tế, dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vận động người dân tích lũy xây dựng nhà ở và mua sắm các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt đời sống. Từ năm 2011 đến nay, sản xuất nông nghiệp của xã được đê bao khép kín, sản xuất lúa tăng lên 3 vụ/năm. Ngoài ra, nông dân còn áp dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, sản xuất giống lúa chất lượng cao, thu hoạch bằng cơ giới hóa, các mô hình sản xuất rau màu. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng, kết hợp dạy nghề và giải quyết việc làm, qua đó nâng cao thu nhập bình quân 51,068 triệu đồng/người/năm, tăng 27,224 triệu đồng so năm 2016.

Là xã nghèo biên giới, Khánh Bình tập trung vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp để cất nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo, thay thế nhà ở xuống cấp, nhà tạm, dột nát, góp phần nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn. Từ năm 2011 đến nay, đã cất mới, sửa chữa 217 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, nhà Tình bạn, nhà Nhân ái… Hiện, xã có 1.329 hộ/1.815 hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng về kết cấu nhà ở, các yêu cầu khác (niên hạn sử dụng, các công trình phụ trợ đảm bảo quy định), đạt tỷ lệ 73,22%; không còn nhà tạm, dột nát. Song song đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm (hàng năm giới thiệu giải quyết từ 200-300 lao động có việc làm ổn định). Kết hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các hội, đoàn thể xét vay vốn tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất giúp cho hộ nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập bằng các mô hình sinh kế.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân tích cực tham gia các chương trình y tế quốc gia, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, chăm sóc nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đồng thời, thành lập các câu lạc bộ và duy trì hoạt động định kỳ hàng tháng như: Câu lạc bộ bà mẹ nuôi con giỏi, phát triển gia đình bền vững… để lồng ghép tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Trần Thanh Nghị cho biết, ban quản lý nông thôn mới xã chỉ đạo 12 tổ công tác tại 4 ấp, hàng tuần trực tiếp xuống vận động từng hộ gia đình tham gia BHYT. Ngoài ra, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho những học sinh, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu vận động gia đình tham gia BHYT; điều tra những hộ thực tế thường trú tại địa phương, gia đình thân nhân công an, bộ đội đang công tác. Toàn xã có 6.926/ 7.098 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97,58%.

Thực hiện xây dựng xã văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới, xã thường xuyên vận động nhân dân thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện đạt nhiều kết quả, đến nay, toàn xã đã có 1.739/1.815 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95,53%. Xã có 4/4 ấp đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa thần trong nhân dân. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, phục vụ có hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân... Xã Khánh Bình được huyện công nhận và duy trì xã “Đạt chuẩn văn hóa”. Toàn xã có 4/4 ấp giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” liên tục 5 năm trở lên (Sa Tô, Bình Di, Vạt Lài, Búng Nhỏ), đạt tỷ lệ 100%.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-binh-ve-dich-nong-thon-moi-a260726.html